TW Hội LHPN Việt Nam trao tặng Huy chương "Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ" cho Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế (HAI)

04/11/2004
Chiều 3/11, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trao Huy chương "Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ" cho Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế (HAI).

Tới dự có ngài Todd Pertesen -Giám đốc điều hành Tổ chức HAI, các trưởng đại diện HAI khu vực và hơn 60 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên và đối tác của HAI đang tham dự Hội nghị thường niên 2004 của Tổ chức HAI tại Hà Nội. Về phía Hội LHPN Việt Nam tham dự buổi lễ có đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPN Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội và lãnh đạo, cán bộ của một số ban, đơn vị từng có những hoạt động trực tiếp với Tổ chức HAI.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hà Thị Khiết khẳng định vai trò và và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Việt Nam, trong đó có phụ nữ cao tuổi. Đặc biệt, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đưa nhóm phụ nữ cao tuổi thành nhóm đối tượng ưu tiên trong các chương trình hoạt động phát triển của Hội nhiệm kỳ 2002-2007. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch đã đánh giá cao sự hỗ trợ mang tính tiên phong, thiết thực và hiệu quả của Tổ chức HAI đối với các hoạt động của Hội trong lĩnh vực hỗ trợ người cao tuổi nói chung và phụ nữ cao tuổi nói riêng. Vì thế, tấm Huy chương "Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ" -phần thưởng cao quý nhất của Hội LHPN Việt Nam trao tặng cho Tổ chức HAI- là để bày tỏ sự cảm ơn đối với công lao đóng góp to lớn của HAI vào sự nghiệp tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

 

Đại diện cho các thành viên trong Tổ chức HAI lên nhận tấm huy chương do Chủ tịch Hà Thị Khiết trao tặng, ngài Todd Pertesen -Giám đốc điều hành Tổ chức HAI- xúc động nói: "Đây là một sự kiện tuyệt vời đối với Tổ chức HAI nói chung và với riêng bản thân tôi. Thời gian qua, sự cộng tác tích cực của Hội LHPN Việt Nam đã giúp HAI triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi tại Việt Nam. Hy vọng rằng trong thời gian tới, sự hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và HAI sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa".

 

Một số hoạt động hợp tác giữa Tổ chức HAI và Hội LHPN Việt Nam:

 

Kể từ năm 1997 đến nay, HAI đã hỗ trợ cho Hội LHPN Việt Nam thực hiện một số dự án hỗ trợ người cao tuổi và gia đình họ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tăng thu nhập kết hợp với chăm sóc sức khoẻ, phát triển câu lạc bộ những người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Hội phụ nữ các cấp tổ chức nhiều hội thảo nâng cao nhận thức và đào tạo huấn luyện viên của Hội các cấp về chăm sóc phụ nữ người cao tuổi tại nhà và cộng đồng.

 

Cùng với sự hợp tác của HAI, Hội LHPN Việt Nam đã có một đội ngũ cán bộ được nâng cao kiến thức, kỹ năng và xây dựng một số mô hình hoạt động hiệu quả và bền vững tại cộng đồng như: mô hình nhóm phụ nữ cao tuổi tín dụng tiết kiệm, mô hình câu lạc bộ người cao tuổi tăng thu nhập và chăm sóc sức khoẻ, mô hình câu lạc bộ "phụ nữ đồng cảm" để hỗ trợ những người mẹ cao tuổi có con bị nhiễm HIV/AIDS...

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video