Tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV tăng gần 20 lần

14/11/2007
Trong hơn 10 năm qua, tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai đã tăng gần 20 lần. Ước tính, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 5.000 -7.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV sinh con.

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa phê duyệt mục tiêu chương trình hành động quốc gia phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con giai đoạn 2006-2010, theo đó năm 2010 sẽ khống chế tỷ lệ trẻ nhiễm HIV do mẹ truyền sang dưới mức 10%, trong đó khống chế tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV ở mức dưới 0,5%; 100% phụ nữ có thai nhiễm HIV và con của họ được điều trị dự phòng lây truyền HIV; 90%bà mẹ nhiễm HIV và con của họ được tiếp tục theo dõi và chăm sóc sau khi sinh…

 

Tại Việt Nam, hiện nay đã có trên 106.000 người nhiễm HIV, trong đó gần 18.000 bệnh nhân AIDS và 10.378 bệnh nhân tử vong do AIDS. Đáng lưu ý, trong hơn 10 năm qua, tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai đã tăng gần 20 lần. Ước tính, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 5.000 -7.000 người mang thai nhiễm HIV sinh con. Hiện nay toàn quốc có khoảng 8.500 trẻ trong độ tuổi 0-15 đang sống với HIV và 22.000 trẻ mồ côi do mất cha mẹ vì AIDS./.

Theo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video