UNESCO vinh danh phụ nữ làm khoa học

09/03/2009
Năm phụ nữ đến từ 5 châu lục vừa vinh dự nhận giải “L’Oréal - UNESCO dành cho phụ nữ làm khoa học” (L’Oréal - UNESCO For Women in Science) lần thứ 11.

Theo Tân Hoa Xã, giải của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao cho Akiko Kobayashi, giảng viên kiêm Chủ tịch Khoa Hóa - Văn chương và Khoa học ở Đại học Nihon (Nhật Bản); khu vực châu Phi và các nước Arab trao cho Tebello Nyokong, giảng viên khoa hóa ở Đại học Rhodes (Nam Phi); khu vực Bắc Mỹ trao cho Eugenia Kumacheva, giảng viên khoa Hóa ở Đại học Toronto (Canada); khu vực châu Âu trao cho Athene M. Donald, giảng viên Vật lý thử nghiệm, Viện Thí nghiệm Cavendish ở Đại học Cambridge (Anh); khu vực Mỹ Latin trao cho Beatriz Barbuy, giảng viên Học viện thiên văn, địa vật lý và khoa học khí quyển ở Đại học Sao Paulo (Brazil).

Ông Koichiro Matsuura, Tổng Giám đốc UNESCO, tuyên bố trong lễ trao giải tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp) ngày 5-3: “Năm nhà khoa học nữ này là các đại diện tiêu biểu cho hàng ngàn phụ nữ đã vượt qua nhiều trở ngại để theo đuổi đam mê nghiên cứu”, đồng thời nhấn mạnh, khoa học không còn là lĩnh vực “bất khả xâm phạm” với phụ nữ.

Giải “L’oréal - UNESCO dành cho phụ nữ làm khoa học” ra đời năm 1999 nhằm tôn vinh những phụ nữ có nhiều đóng góp cho các tiến bộ của khoa học cũng như khuyến khích nữ giới tham gia nhiều hơn nữa trong lĩnh vực khoa học. Đó cũng là lý do kể từ khi ra đời, giải này đã trở thành một trong những giải quan trọng nhất trong lĩnh vực khoa học và là động lực để thúc đẩy phụ nữ đi sâu nghiên cứu khoa học. Đến nay, đã có tổng cộng 57 nhà khoa học nữ được nhận giải này.

VIỆT KHUÊ
Theo SGGP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video