Unicef đánh giá cao việc Việt Nam phê chuẩn công ước La-hay

05/12/2011
Ngày 2/12, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết, Việt Nam sẽ là thành viên đầy đủ của Công ước La-hay vào tháng 2/2012.

“UNICEF chúc mừng Chính phủ Việt Nam tiếp tục đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc cải tiến hệ thống cho và nhận con nuôi. Việc phê chuẩn công ước La-hay là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các nguyên tắc liên quan đến việc cho và nhận con nuôi giữa các quốc gia như đã được nêu ra trong Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em”, bà Lotta Sylwander, Đại diện UNICEF nói. “Đây thực sự là một bước tiến vượt bậc nhằm đảm bảo việc cho và nhận con nuối giữa các quốc gia tuân thủ theo các nguyên tắc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, mà theo đó việc đưa ra quyết định tìm gia đình thay thế phải vì lợi ích tốt nhất cho trẻ.”

 

UNICEF đánh giá cao việc Việt Nam phê chuẩn Công ước La-hay 1993 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác về các vấn đề con nuôi liên quốc gia. Tiếp theo việc Việt Nam ký Công ước La-hay vào tháng 12 năm 2010, Chủ tịch nước đã phê chuẩn Công ước này vào tháng 7 năm 2011.

 

Theo ước tính của Chính phủ, Việt Nam có khoảng 1,6 triệu trẻ em sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn bao gồm 176.000 trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi. Cho và nhận con nuôi là một trong những hình thức chính trong chăm sóc thay thế vĩnh viễn cho các trẻ em không được cha mẹ ruột chăm sóc.

 

Cùng với xu hướng gia tăng của việc cho và nhận con nuôi giữa các quốc gia, cộng đồng quốc tế cùng đã có những nỗ lực nhằm đảm bảo rằng việc cho và nhận con nuôi được thực hiện một cách minh bạch, không lợi dụng, hợp pháp và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và gia đình các em. Chính phủ Việt Nam đã tiến hành cải cách nhằm đảm bảo rằng việc cho nhận con nuôi phù hợp với Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Bộ Tư pháp đã đi tiên phong trong việc cải cách này. Luật Con nuôi mới đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2010, tiếp theo là Thông tư của Chính phủ về thực hiện luật vào tháng 3 năm 2011. Việc phê chuẩn Công ước La-hay là một mốc quan trọng nữa trong việc tăng cường khung pháp lý liên quan đến cho và nhận con nuôi. “UNICEF vô cùng tự hào đã có những đóng góp vào công cuộc cải cách thành công này” - bà Lotta Sylwander nói.

 

Công ước La-hay là một tài liệu pháp lý quan trọng cho trẻ em, gia đình sinh ra các em và những người nhận con nuôi nước ngoài. Công ước quy định các nghĩa vụ của các cơ quan có thẩm quyền của nước cho con nuôi và các nước nhận con nuôi. Công ước này nhằm đảm bảo tính đạo đức mà minh bạch của quá trình cho và nhận con nuôi. Công ước chủ yếu tính đến lợi ích tốt đẹp nhất của trẻ như đã đươc quy định trong Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Công ước đảm bảo rằng việc cho và nhận con nuôi nằm trong thẩm quyền của những cơ quan có năng lực và dựa trên sự hiểu biết thấu đáo và đồng thuận của các bên liên quan. Công ước cũng nhằm đảm bảo việc cho và nhận con nuôi giữa các quốc gia cũng được bảo vệ và tuân theo những tiêu chuẩn được áp dụng cho việc cho và nhận con nuôi ở trong nước và việc cho và nhận con nuôi không phải vì mục đích tài chính của các bên liên quan. Điều này trước tiên là để bảo vệ trẻ em và cũng có tác dụng bảo vệ quyền của cha mẹ đẻ và đảm bảo cho các cha mẹ nuôi rằng trẻ mình nhận nuôi không phải là kết quả của một quá trình phạm pháp. 

Theo giadinh.net

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video