Unilever Việt Nam tặng “cần câu cho người nghèo”

26/12/2012
Quỹ “Khởi đầu mới” của Unilever VN là một trong những dự án nằm trong thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa Hội LHPN VN và Unilever VN nhằm giúp đỡ phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống thông qua các hoạt động tạo việc làm, phát triển mô hình kinh doanh nhỏ...

Thí điểm từ 1.2007, sau 5 năm, Quỹ "Khởi đầu mới" đã triển khai tại 7 tỉnh (Bến Tre, Quảng Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai, Hải Dương và Hà Nội) với ngân sách gần 30 tỉ đồng, cung cấp nguồn vốn cho phụ nữ nghèo khởi sự các mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ. Đến nay, Quỹ tổ chức được hơn 1.000 khóa đào tạo nâng cao năng lực và kỹ thuật cho hơn 55.000 người dân, gần 14.500 hộ gia đình đã được tiếp cận các khoản vay với tổng số vốn quay vòng lên tới gần 50 tỉ đồng.

Những tấm gương như chị Trương Thị Trà phát triển lò bánh mì (khu phố 2 thị trấn Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), chị Trần Thị Nhuần (mô hình chăn nuôi), Bùi Thị Loan (mô hình kinh doanh tạp hóa) tại Lào Cai đã và đang tạo ra những ảnh hưởng lớn trong việc thay đổi tư duy trong cộng đồng phụ nữ nghèo. Thành công chỉ đến khi họ thực sự tâm huyết và dồn sức lực.

Quỹ “Khởi đầu mới” xác định rõ hướng giúp người nghèo: Cho “cần câu” chứ không cho “con cá”. Ngoài việc hỗ trợ vốn, người nghèo tiếp cận dự án còn được cung cấp và tư vấn những kiến thức cần thiết để có thể triển khai mô hình sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế không chỉ cho gia đình mà còn giúp nhân rộng mô hình tại cộng đồng.

Với món vay nhỏ và trả dần cả gốc lẫn lãi hằng tháng,người dân có ý thức, biết tính toán và lên kế hoạch sản xuất cụ thể. Tâm lý ỷ lại cũng được xóa bỏ, thay vào đó là kiến thức và kỹ năng kinh doanh ngày một nâng cao,quyết tâm thoát nghèo. Đây chính là mục tiêu cốt lõi để vươn tới “xóa nghèo bền vững” của Quỹ “Khởi đầu mới”.

Theo Laodong.com.vn (PH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video