Uỷ viên T.W Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà: Hội LHPN Việt Nam rất bất bình nhưng bình tĩnh xử lý sự việc vì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

10/05/2006
Trước phản ứng của dư luận về bài báo đăng trên nhật báo Chosun viết về các cô gái Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc, ngày 9/5/2006, thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà (N.T.T.H) đã trả lời phỏng vấn của phóng viên của Hãng Truyền hình KBS (Hàn Quốc)nhân chuyến thăm Việt Nam thực hiện phóng sự về tình hình kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài.

Phó Chủ tịch N.T.T.H khẳng định: Sau khi nhận được tin về bài báo “Các cô gái Việt Nam đến Hàn Quốc - mảnh đất của hy vọng” đăng trên Nhật báo Chosun (Hàn Quốc), Hội LHPN Việt Nam rất bất bình trước sự việc nêu trên bởi bài báo đã xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, quyền con người của phụ nữ Việt Nam nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung, nhất là khi hình ảnh của các cô gái đang ngồi chờ được chọn kết hôn, đăng trên báo nhưng không được che mặt. Tuy nhiên, Hội cũng đã rất bình tĩnh xử lý sự việc vì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã được vun đắp, gìn giữ từ lâu và đang ngày càng phát triển. Việc bài báo nêu nguyên nhân phụ nữ Việt Nam mong muốn lấy chồng Hàn Quốc do đói nghèo là không hoàn toàn đúng sự thật. Mặc dù đời sống của nhân dân Việt Nam còn nhiều khó khăn nhưng không phải phụ nữ nào do hoàn cảnh khó khăn cũng chọn con đường lấy chồng ngoại quốc để thoát nghèo mà còn rất nhiều trường hợp tương tự như vậy nhưng chị em em đã tự vượt khó bằng nhiều cách để xây dựng, vun đắp cho hạnh phúc của mình.

 

PV: Hiện tại đã có nhiều trường hợp phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và sau này sẽ còn có nhiều trường hợp như vậy, Hội LHPN Việt Nam có giải pháp nào để giải quyết vấn đề này?

 

Phó Chủ tịch N.T.T.H: Trong xu thế hội nhập quốc tế, xu hướng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, trong đó kết hôn với người Hàn Quốc có thể tăng lên. Luật pháp Việt Nam không nghiêm cấm nhưng phải đảm bảo hôn nhân trên cơ sở tiến bộ, tự nguyện và vì tình yêu. Theo Luật Hôn nhân Gia đình Việt Nam, việc kết hôn phải phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của người Việt Nam, vấn đề tuổi tác cũng cần đảm bảo hài hoà không nên quá chênh lệch.

 

Hội LHPN Việt Nam cũng đã có những hoạt động: Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông tại cộng động dưới nhiều hình thức; thành lập Trung tâm hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài tại một số tỉnh. Tại các Trung tâm, chị em có nguyện vọng, nhu cầu đượctư vấn, trang bị, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết , giúp chị em hiểu rõ hơn luật pháp, phong tục, tập quán, điều kiện, hoàn cảnh, những khó khăn có thể xảy ra khi kết hôn với người nước ngoài. Hội cũng đề nghị Chính phủ cho phép những người nước ngoài có nhu cầu kết hôn với phụ nữ Việt Nam được gặp gỡ, trao đổi với chị em tại Trung tâm hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài, nếu hai bên cảm thấy hoà hợp, ưng thuận có thể tiến tới hôn nhân mà không phải thông qua các Công ty, cá nhân môi giới.

 

Về lâu dài, Hội có nhiều biện pháp như: Tổ chức dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm giúp chị em phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Hội cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là giáo dục tiền hôn nhân giúp chị em hiểu đúng hơn vấn đề kết hôn với người nước ngoài cũng như cách giao tiếp, cư xử trong gia đình…

 

PV: Bà có điều gì muốn nói với Chính phủ Hàn Quốc và các cơ quan ngôn luận Hàn Quốc?

 

Phó Chủ tịch N.T.T.H: Hội LHPN Việt Nam cảm ơn Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc về sự hỗ trợ, hợp tác tốt đẹp đối với Việt Nam; cảm ơn các tổ chức, cá nhân Hàn Quốc và lưu học sinh Việt Nam đã bày tỏ thái độ bất bình trước sự việc này, đồng thời mong muốn Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức phụ nữ Hàn Quốc có nhiều hoạt động tích cực giúp cô dâu Việt Nam sớm hoà nhập, ổn định cuộc sống, được đối xử công bằng, bình đẳng như những người dân bản xứ và cần có quy định cụ thể cho các công ty môi giới hôn nhân vừa đảm bảo hôn nhân tiến bộ, tự nguyện, hạnh phúc vừa đảm bảo nhân phẩm, danh dự cho người phụ nữ Việt Nam. Hội cũng mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức phụ nữ hai nước ngày càng gắn kết, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.

 

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video