Vắc-xin mới chống ung thư tử cung

20/12/2005
Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline đã thử nghiệm thành công một vắc-xin nhằm tiêu diệt 2 loại virút gây ra tới 70% số trường hợp bị ung thư tử cung.

Một điều đáng chú ý là vắc-xin này có hiệu quả cao gấp đôi nếu dùng cho các em gái tuổi từ 10 đến 14 (ở độ tuổi chưa có quan hệ tình dục).

 

Vắc-xin trên, có tên là Cervarix, đã được đem ra thử nghiệm 158 em gái ở lứa tuổi trên và 458 thanh nữ tuổi từ 15 đến 25.

 

Mỗi người tham gia thử nghiệm được dùng 3 liều vắc-xin trong thời gian 6 tháng. Kết quả cho thấy vắc-xin có tác dụng rất tốt với nhóm người trẻ hơn.

 

Hiện tại, vắc-xin Cervarix chưa được bán trên thị trường, nhưng sẽ là một trong những dược phẩm mới quan trọng nhất vì hiện tại, mỗi năm trên thế giới có nửa triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung.

 

Thông tin trên vừa được đưa ra tại hội nghị do Hội Vi sinh Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington ngày 17/12 với sự tham gia của 9.000 nhà nghiên cứu từ 80 nước trên thế giới.

Theo VNA

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video