Vai trò của các cấp Hội trong hoạt động bảo vệ ANTQ

04/04/2007
Là huyện vùng cao biên giới, địa hình rùng núi hiểm trở với 192 km đường biên, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn.

 Xác định đảm bảo an ninh biên giới là nhiệm vụ hàng đầu, các cấp Hội LHPN trong huyện tích cực vào cuộc, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại của kẻ địch, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng giáp ranh nước bạn Lào anh em.

 

Một trong những nhiệm vụ được Hội quan tâm chú trọng, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ. Hội đã phối hợp với Đồn Biên phòng cử cán bộ, chiến sỹ thường xuyên xuống bản tham gia sinh hoạt, xoá nhà tranh tre nứa lá, vận động bà con áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình; xoá bỏ các tập tục lạc hậu mê tín dị đoan; cảnh giác với âm mưu lôi kéo phá hoại của kẻ xấu, ngăn chặn hoạt động của bọn phỉ. Đồng thời Hội phối hợp Đồn Biên phòng, các nhà trường trên địa bàn xoá mù chữ cho chị em. Từ năm 2001 đến nay đã tổ chức 32 lớp xoá mù chữ, thu hút 1.082 chị tham gia, góp phần hạ tỉ lệ mù chữ xuống còn 4,3% năm 2006.

 

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp phối hợp với Trung tâm Văn hoá huyện, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể tổ chức lưu chiếu các đợt phim, giao lưu văn nghệ, truyền thông phòng chống ma tuý, HIV/AIDS cho bà con, đặc biệt là nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được đẩy mạnh thông qua việc chị em tích cực vận động chồng con ký giao ước thi đua không liên quan đến ma tuý, không di cư vượt biên trái phép, không mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ; che giấu tiếp tế bọn phỉ, không xâm canh xâm cư.

 

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, Hội đã thực hịên hoạt động uỷ thác với Ngân hàng CSXH cho chị em vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, đồng thời tập huấn, chuyển giao KHKT, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững cho chị em học tập làm theo.

 

Đặc biệt từ năm 2003 đến nay, Hội đã phối hợp với Bộ đội biên phòng thực hiện kế hoạch chỉ đạo điểm, xây dựng cơ sở Hội bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn thành đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết quả nổi bật là đã giúp 156 hội viên, phụ nữ xoá mù, xây dựng các tổ nhóm tín dụng, tiết kiệm, tập huấn chuyển giao KHKT…Qua đó, nhiều gương điển hình phụ nữ xuất hiện. Nhiều chị đã mạnh dạn, tự tin tham gia ý kiến trong các cuộc họp thôn, bản, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; năng lực điều hành của cán bộ chi Hội được nâng lên; vai trò của các cấp Hội thể hiện rõ hơn.

 

Các hoạt động của Hội LHPN đã góp phần giảm rõ rệt số hộ nghèo: Nếu như năm 2003 còn 15% (theo tiêu chí cũ) thì đến năm 2006 giảm còn 8%; tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên tăng lên: năm 2006 đạt 65%, tăng 25% so với năm 2003; tình làng nghĩa xóm được gắn kết; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

 

Trung tâm Thông tin

Đỗ Hoa - Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video