Vai trò tiên phong của phụ nữ trong chăm sóc sức khỏe gia đình

18/12/2011
Chương trình đã nhận được sự đánh giá cao của Đảng ủy, chính quyền địa phương về vai trò tiên phong của phụ nữ trong công tác chăm sóc sức khỏe gia đình, đặc biệt là góp phần hiệu quả giảm số người mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh...

Ngày 15/12/2011, tại TP Nam Định, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và CSSKSS- TW Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Unilever - nhãn hàng Lifebouy tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình truyền thông “ Hãy rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn” và Cuộc thi tìm hiểu kiến thức “Nuôi con sạch, khỏe” tại tỉnh Nam Định năm 2011.

Tham gia Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hòa Bình, Giám đốc TT Hỗ trợ phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và CSSKSS- TW Hội LHPN Việt Nam; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định Phạm Thị Lam, các Phó Chủ tịch Hội LHPN Nam Định; đại diện Quỹ Unilever cùng đông đảo đại diện cán bộ Hội LHPN 10 thành phố, huyện, và 204 xã, thị trấn; đặc biệt Hội nghị có sự góp mặt của 18 cá nhân đạt giải thưởng trong Cuộc thi tìm hiểu kiến thức “Nuôi con sạch khỏe”.

Chương trình truyền thông “ Rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn” được Hội LHPN Nam Định triển khai thực hiện thành 2 đợt (đợt 1 từ 25- 29/4 và đợt 2 từ 22-28/8/2011) cho 94.249 cán bộ Hội, hội viên phụ nữ của 204 xã, thị trấn trong 9 huyện và 102.684 học sinh tiểu học của 236 trường tại địa phương .

Thông qua Chương trình, các cán bộ, hội viên, phụ nữ và các em học sinh đã được cung cấp kiến thức về giữ gìn vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe và phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn bằng việc rửa tay đúng cách với xà phòng diệt khuẩn. Ngoài ra, đây còn là diễn đàn để chị em hội viên phụ nữ tham gia trò chơi, giao lưu, chia sẻ những kiến thức về chăm sóc, nuôi dạy con cái, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, triển khai. Chương trình đã nhận được sự đánh giá cao của Đảng ủy, chính quyền địa phương về vai trò tiên phong của phụ nữ trong công tác chăm sóc sức khỏe gia đình, đặc biệt là góp phần hiệu quả giảm số người mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức “Nuôi con sạch, khỏe” đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ , giáo viên tiểu học và mầm non của tỉnh tham gia. Qua vòng chấm sơ khảo, Ban Giám khảo từ các huyện đã lựa chọn ra 107 bài dự thi tiêu biểu gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Nhiều bài thi đã được thực hiện hết sức công phu, sử dụng hình ảnh minh họa phong phú về quy trình vệ sinh cá nhân bằng xà phòng diệt khuẩn, về những hoạt động chăm sóc, nuôi con sạch, khỏe tại gia đình; có bài thi còn được thể hiện bằng những vần thơ sinh động, giàu nghệ thuật... Kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 9 giải khuyến khích cho 18 cá nhân có bài thi xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, chị Phạm Thị Thúy Hà, giáo viên- Trưởng Ban Nữ công trường tiểu học A Xuân Hồng-huyện Xuân Trường, người đạt giải nhất Cuộc thi đã chia sẻ: việc rửa tay với xà phòng diệt khuẩn là cách làm hiệu quả, đơn giản và kinh tế nhất để chăm sóc gia đình và nuôi con sạch, khỏe. Tuy nhiên, để trẻ có thói quen rửa tay đúng cách với xà phòng diệt khuẩn là một việc không đơn giản, đòi hỏi sự kiên trì, động viên, khích lệ tinh thần từ các mẹ để con trẻ thích thú và tự giác thực hiện.

Trong thời gian tiếp theo, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tiến hành các biện pháp tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống đài phát thanh địa phương để nâng cao hơn nữa nhận thức và thay đổi hành vi rửa tay với xà phòng diệt khuẩn cho người dân và phụ nữ; Quỹ Unilerver- nhãn hàng Lifebouy cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội trên con đường chăm sóc sức khỏe cộng đồng với mục tiêu “ Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video