Vấn đề Gia đình và Lao động- Việc làm, mối quan tâm và nhu cầu thiết thực của phụ nữ

06/03/2012
Sáng 01/3/2012, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao lưu trực tuyến giữa đại diện của 3 Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội; Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch; Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn với cán bộ phụ nữ 63 tỉnh thành về các vấn đề: Lao động- Việc làm và Gia đình với phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn diễn ra vào thời điểm trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, là Hội nghị giao lưu trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức về những lĩnh vực liên quan thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của chị em.

Chủ tịch Hội cho biết, 5 năm qua, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ; tuy nhiên một vấn đề lớn nổi lên, thu hút sự quan tâm, trăn trở của các cấp Hội là tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo hiện rất thấp, tác động không tốt đến cơ hội việc làm của chị em. Vì vậy, nâng cao tỷ lệ số lao động nữ qua đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho phụ nữ là yêu cầu, nhiệm vụ lớn của Hội.

Về vấn đề gia đình, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định, mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, gia đình khỏe thì xã hội sẽ khỏe. Đồng thời chỉ rõ, bên cạnh những tác động tích cực thì kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang có những tác động tiêu cực không nhỏ tới gia đình và phụ nữ Việt Nam. Việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó, sự phối hợp giữa Hội LHPN và các Bộ, ngành liên quan là rất cần thiết.

Chủ tịch Hội cho biết, hai vấn đề giao lưu tại Hội nghị cũng là các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ tới. Chủ tịch mong muốn, trên cơ sở nắm bắt tình hình, nhu cầu của chị em ở các cấp Hội cơ sở, chị em phụ nữ ở các điểm cầu tham gia Hội nghị cần trao đổi, nêu câu hỏi và những khó khăn ở địa phương với các đồng chí đại diện các Bộ liên quan để được giải đáp; từ đó thúc đẩy việc phối hợp tốt hơn giữa Hội với các Bộ, ngành các cấp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và gia đình của chị em.

Tại Hội nghị giao lưu, cán bộ, hội viên phụ nữ trên cả nước đã đưa ra nhiều câu hỏi cho đại diện của 3 bộ. Trong đó, liên quan đến Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch có các câu hỏi với các nội dung như: Giải pháp của Bộ trong việc phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình; những giải pháp mang tính đột phá của Bộ tham mưu cho Chính phủ để làm tốt công tác xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 tầm nhìn 2030; Các giải pháp trong vấn đề giáo dục gia đình góp phần giảm thiểu các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay như phạm tội, ma túy, mại dâm, bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ- trẻ em…; Sự phối hợp giữa Bộ và Hội để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới?

 Ảnh minh họa

 Đại biểu đến từ Bộ Công an đang đặt câu hỏi trong buổi giao lưu

Liên quan đến Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các câu hỏi xoay quanh các vấn đề về lao động, việc làm đối với phụ nữ: Những giải pháp của Bộ LĐTB&XH để rút ngắn khoảng cách giới trong lĩnh vực đào tạo nghề; sự khác nhau về đối tượng và nội dung giữa 2 đề án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm (Đề án 295) và đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956); sự chỉ đạo lồng ghép của Bộ để phụ nữ thành thị được học nghề và hỗ trợ việc làm; Giải pháp của Bộ NN&PTNT trong việc tạo điều kiện để chị em tham gia nhiều hơn nữa các lớp học chuyển giao tiến bộ khoa học- kỹ thuật và xây dựng mô hình điểm; giải pháp của 2 Bộ trong việc thực hiện các tiêu chí khó trong phong trào Xây dựng nông thôn mới như tiêu chí chuyển dịch cơ cấu lao động, tiêu chí tỷ lệ lao động qua đào tạo, đặc biệt là đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc…

Đại diện của 3 Bộ đã lắng nghe và trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những vấn đề xung quanh nội dung các câu hỏi chị em đã đặt ra, đáp ứng được phần lớn những băn khoăn, mong muốn của chị em tham gia Hội nghị; góp phần tích cực trong việc gợi mở các nội dung thảo luận quan trọng tại Đại hội đại biểu phụ nữ XI về nội dung, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến những vấn đề thiết thực của phụ nữ trong nhiệm kỳ tới.

Về chi tiết nội dung các câu hỏi và các câu trả lời tại Hội nghị, Website Hội LHPN Việt Nam xin được giới thiệu đến các độc giả trong thời gian sớm nhất.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video