VẤN ĐỀ TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI ĐỨNG ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI HỘI ĐỒNG KINH TẾ VÀ XÃ HỘI LIÊN HỢP QUỐC

04/08/2010
Phiên họp cấp cao hàng năm của Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ (ECOSOC) bắt đầu ngày 26/6/2010 với các diễn giả kêu gọi đưa phụ nữ và trẻ em gái vào trung tâm của cuộc đấu tranh toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu xã hội và kinh tế, vốn được biết tới với tên gọi là Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Chủ tịch ECOSOC, ông Hamidon Ali phát biểu rằng trọng tâm năm nay "cho phép chúng ta tăng cường mối liên kết giữa bình đẳng giới, quyền con người của phụ nữ, và sự không phân biệt đối xử làm cơ sở để tiến tớt đạt được các mục tiêu phát triển, bao gồm cả các Mục tiêu Thiên niên kỷ", mà các nhà lãnh đạo thế giới đã thống nhất cố gắng thực hiện trước thời hạn năm 2015.

Trong lời phát biểu khai mạc cuộc họp được tổ chức tại Trụ sở LHQ ở New York, ông Ali nói rằng trong khi mục tiêu thứ ba có liên quan trực tiếp đến vấn đề trao quyền cho phụ nữ, thì tất cả các Mục tiêu Thiên niên kỷ khác đều phụ thuộc vào việc phụ nữ cần có tiếng nói hơn trong sự phát triển riêng của họ.

Ông đặc biệt lưu ý tới sự cần thiết phải hợp tác hơn nữa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, và việc trao quyền cho phụ nữ nông thôn như một lực lượng quan trọng trong xóa đói giảm nghèo.

Tổng thư ký Ban Ki-moon, trong bài phát biểu khai mạc, đã nói với các bộ trưởng chính phủ rằng, " chỉ cho tới khi phụ nữ và trẻ em gái được giải thoát khỏi đói nghèo và bất công, tất cả các mục tiêu của chúng ta về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững mới có thể được tính đến.”

Ông Ban nhấn mạnh rằng năm nay là “một năm quan trọng cho vấn đề giới" với kỷ niệm 15 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh – vốn vẫn là khung chính sách toàn cầu toàn diện nhất để đạt được các mục tiêu bình đẳng giới, phát triển và hòa bình - và kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 1325 của Hội Đồng Bảo An về phụ nữ và hòa bình, an ninh.

Ngoài các quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc, các đại biểu còn được nghe diễn thuyết của các vị khách mời đặc biệt, bao gồm bà Michelle Bachelet, cựu tổng thống Chile.

Nhớ lại chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử với cương vị là nữ tổng thống đầu tiên của Chile, và sự tham gia ngày càng đông đảo của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, bà Bachelet kêu gọi cộng đồng quốc tế "xóa đi những cản trở" để kết thúc sự bất công kéo dài mà phụ nữ đang phải đối mặt.

Trong khi đó, Frances Stewart, Giáo sư Kinh tế Phát triển và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Bất Bình Đẳng, An ninh Con người và Sắc tộc của Đại học Oxford, đã cảnh báo rằng những tiến bộ đạt được cho tới nay đang bị đe dọa bởi các cuộc khủng hoảng liên lĩnh vực của an ninh lương thực, thị trường tài chính, nhân quyền và an ninh, và biến đổi khí hậu.

Bà cảnh báo rằng lĩnh vực an ninh là nơi có ít biến chuyển nhất, cho dù các cuộc chiến tranh và xung đột bạo lực có giảm đi trong vòng 15 năm qua, nhưng tình trạng bạo lực nói chung trong đó phụ nữ vẫn là nạn nhân chính ở mức quá cao, không thể chấp nhận.

Ngoài các phiên họp đánh giá hàng năm ở cấp bộ trưởng, một phần lớn nội dung của phiên họp cấp cao ECOSOC sẽ bao gồm các Diễn đàn hợp tác phát triển, nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển.

Kết quả cuối cùng của các cuộc thảo luận này sẽ là một bản tuyên ngôn cấp bộ trưởng"ngắn gọn và theo định hướng hành động” để “một người dân trên đường phố cũng có thể hiểu được”, ông Ali nói.

Bản tuyên ngôn sẽ được sử dụng như một phần cho hội nghị thượng đỉnh cấp cao tháng Chín tới do ông Ban triệu tập nhằm cố gắng đôn đốc các nhà lãnh đạo thế giới đẩy nhanh tiến độ thực hiện MDGs trước năm 2015.

)

(Ban Quốc tế biên dịch từ nguồn LHQ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video