Vì những đứa con không lây nhiễm HIV

10/12/2010
Thời gian qua, nhiều thai phụ khi đến khám thai tại các cơ sở y tế đều được các cán bộ y tế tư vấn và đề nghị làm xét nghiệm sàng lọc HIV.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đak Nông đã phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh và các trung tâm y tế dự phòng huyện, thị xã tổ chức tư vấn, xét nghiệm tự nguyện cho hơn 9.000 phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Đặc biệt, trong Tháng chiến dịch Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2010, toàn tỉnh có gần 450 phụ nữ mang thai được tư vấn HIV. Đây là kết quả đáng ghi nhận nhờ việc triển khai có hiệu quả chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Chương trình đã bước đầu thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, nhất là phụ nữ mang thai trong việc tư vấn, xét nghiệm HIV nhằm phòng, chống lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng như giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS tại cộng đồng.


Theo bác sĩ N’Dong Brưm (Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS) thì những bà mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh con khỏe mạnh nếu được dự phòng tốt trong thời gian mang thai, trước sinh và sau sinh. Việc tư vấn, xét nghiệm HIV cho phụ nữ trong thời kì mang thai là điều rất cần thiết, vì qua đó mới biết thai phụ có bị nhiễm HIV hay không để có những biện pháp can thiệp thích hợp. Nguy cơ con bị lây truyền HIV từ mẹ sẽ giảm đáng kể nếu bà mẹ được dự phòng sớm. Tuy nhiên, nhiều thai phụ vẫn còn có tâm lý e ngại, sợ kết quả xét nghiệm không được bảo mật nên không dám đi xét nghiệm và điều trị dự phòng hoặc đến lúc chuyển dạ mới làm xét nghiệm. Trẻ có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất trong giai đoạn bà mẹ chuyển dạ. Nếu lúc này, thai phụ xét nghiệm có kết quả HIV dương tính thì các cơ sở y tế cũng rất khó áp dụng phác đồ điều trị bằng thuốc ARV hoặc nếu có, hiệu quả cũng không cao.


Theo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thì trong số những người bị nhiễm HIV trên địa bàn, hiện có hơn 21% trường hợp là phụ nữ và gần 1,4% trẻ bị lây truyền từ mẹ sang. Vì vậy, để giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS tại cộng đồng cũng như dự phòng tốt sự lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, ngành Y tế đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là những đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai về các biện pháp phòng, chống lây nhiễm HIV về sự cần thiết phải làm xét nghiệm sàng lọc HIV trong thời gian mang thai... Trong đó, ngành tăng cường lồng ghép chương trình truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con với chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản và làm mẹ an toàn tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Đặc biệt, ngành sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mạng lưới các cơ sở tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện trên địa bàn để tạo điều kiện tốt hơn cho phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ này. Ông Tăng Hải Hùng, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho biết: “Trung tâm đang phấn đấu thời gian tới sẽ có hơn 95% số phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ nhận được gói dịch vụ, được tiếp tục theo dõi, chăm sóc sau sinh để khống chế đến mức thấp nhất tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tuy nhiên, để đạt được kết quả đó, ngoài nỗ lực của ngành Y tế thì tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là các thai phụ nhiễm HIV cần phải có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ con mình khỏi HIV/AIDS”.

Theo baodaknong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video