Vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ

08/03/2007
Hôm nay 8-3, Ngày Quốc tế phụ nữ, chúng ta dành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến những người mẹ, người vợ, người chị và những người phụ nữ thân yêu.

Bởi chính họ đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong lịch sử và thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 20 năm qua; và chính bàn tay dịu hiền, đảm đang và lòng nhân ái, đức hy sinh của phụ nữ đã vun đắp bao tổ ấm gia đình, tế bào xã hội. Như Bác Hồ từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

 

Đánh giá cao sự cống hiến và vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, Đảng, Nhà nước ta dành nhiều quan tâm, chăm lo cho sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ. Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946 đã ghi nhận “quyền bình đẳng như nhau” giữa nam và nữ trong mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ đó đến nay, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạchcủa Chính phủ đã tạo những điều kiện cơ bản để phụ nữ phát triển và bảo đảm những quyền và lợi ích chung của chị em. Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1-1-2007, là một bước tiến mới trong thực hiện nam nữ bình quyền. Trong sự quan tâm chăm lo ấy, phụ nữ Việt Nam đã phấn đấu, trưởng thành. Lao động nữ đã có mặt ở hầu khắp các ngành nghề, kể cả những nghề đòi hỏi kỹ thuật cao. Đội ngũ nữ trí thức tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều tài năng phụ nữ được vinh danh, là niềm tự hào của đất nước. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 27,31% - dẫn đầu khu vực châu Á... Những thành tựu về sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng nam nữ thể hiện sự tiến bộ xã hội của Việt Nam.

 

Trong sự trưởng thành chung của phụ nữ cả nước, có bước phát triển nổi bật của phụ nữ Thủ đô. 11 công trình, sản phẩm, 190 đề tài nghiên cứu khoa học, 5 nghìn sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sản xuất, là những đóng góp của nữ CNVC-LĐ Thủ đô vào sự phát triển của thành phố và cả nước; hàng vạn cá nhân; hàng nghìn tập thể đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, hàng nghìn chị em được biểu dương trong phong trào thi đua “Phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”... Nhiều chị đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã, được nhân dân tín nhiệm.

 

Tuy đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào về sự tiến bộ của phụ nữ, song thực tế phụ nữ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và nhiều trở ngại trong bước đường phấn đầu trưởng thành. Những gánh nặng trong gia đình, lo toan nuôi dạy con cái thường trút lên vai người phụ nữ, trong khi họ vẫn phải đảm đương công việc lao động sản xuất, công tác như nam giới. Trong xã hội, tệ trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại là rào cản chính đối với sự tiến bộ của phụ nữ. Tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo còn thấp, không đồng đều ở các cấp, các lĩnh vực và chưa tương xứng với lực lượng phụ nữ trong xã hội. Tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo chỉ bằng 30% so với lao động nam. Số phụ nữ có học hàm, học vị cao còn quá thấp so với nam giới. Trong gia đình, phụ nữ vẫn có vị thế thấp hơn, tình trạng bạo lực gia đình còn nhức nhối...

 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X nêu rõ: “Đối với phụ nữ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều kiện để người phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các họat động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp”. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần cụ thể hóa các nội dung trên bằng các quy định, chế độ, sự quan tâm tạo điều kiện để thực hiện” bình đẳng giới”. Đó chính là trách nhiệm, thể hiện tình cảm, sự trân trọng đối với phụ nữ.

 

Báo Hà Nội mới .

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video