Vì Tây Nguyên trù phú, tươi đẹp, vững mạnh và nổI tiếng

31/03/2006
Sáng 28/3/2006 tại Pleiku (Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên với gần 500 đại biểu đại diện 47 dân tộc của 5 tỉnh thuộc núi rừng Tây Nguyên.

Tới dự có Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch UBTWMTTQVN Phạm Thế Duyệt; Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW Tòng Thị Phóng, đại diện các cơ quan bộ/ngành/đoàn thể Trung ương và đại diện Mặt trận một số tỉnh/thành, các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.  

Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc thiểu số Tây Nguyên là dịp để biểu dương tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và lòng tin tưởng của đồng bào Tây Nguyên với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.


Gần 500 đại biểu chính thức về dự Đại hội là những người tiêu biểu, có uy tín trong các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, công nhân, nông dân, các già làng, trưởng bản, trưởng các họ tộc, chức sắc và tín đồ các tôn giáo. Họ có nhiều cống hiến cho cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên và đều chung một ý chí, nguyện vọng: mong muốn Tây Nguyên ngày càng tươi đẹp, đồng bào các dân tộc làm ăn sinh sống ở đây thân ái giúp nhau như anh em một nhà.


Trong lời phát biểu với Đại hội, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, và khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, có chính sách chăm lo phát triển mọi mặt nhân dân các dân tộc thiểu số khó khăn.


Chủ tịch cũng đề cập đến những khó khăn của Tây Nguyên hiện nay, về âm mưu của các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng những khó khăn đó để xuyên tạc, dụ dỗ, kích động chống phá chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết…Chủ tịch kêu gọi: đồng bào cần hết sức cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu; cần kiên quyết bảo vệ thành qủa cách mạng của nhân dân.


Chủ tịch Trần Đức Lương
khẳng định: cả nước sẽ cùng đồng bào Tây Nguyên sát cánh bên nhau, tích cực xây dựng Tây Nguyên thành địa bàn trù phú, tươi đẹp, vững mạnh, nổi tiếng của đất nước.


*
Tại Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành công trình bia đá ghi thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam ngày 19/4/1946; lễ đón nhận "Di sản văn hoá không gian Cồng chiêng Tây Nguyên"; dạ hội chào mừng thành công của Đại hội, chào mừng Đại hội Đảng với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc

Trung tâm Thông tin tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video