Vị thế người phụ nữ ở Trung Quốc ngày càng được coi trọng

02/03/2010
Đây là khẳng định của bà Mạnh Hiểu Tứ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ 54 Uỷ ban vị thế phụ nữ Liên Hợp Quốc diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 1/3.

Bà Mạnh Hiểu Tứ cho biết, trong số các nhà lãnh đạo Nhà nước Trung Quốc hiện nay, có 8 nhà lãnh đạo là nữ. Ngoài ra, Trung Quốc còn có hơn 230 nữ lãnh đạo cấp bộ và 670 nữ Vụ trưởng, Vụ phó tại hơn 600 thành phố của cả nước.

Tỷ lệ nữ trong đội ngũ công chức của Trung Quốc cũng tăng đáng kể, từ chưa đầy 1/3 trong năm 1995, tăng lên trên 40% như hiện nay.

PV VOVNews từ Bắc Kinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video