Việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc của Hội LHPN Thừa Thiên Huế

25/12/2010
Gắn với phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư” và “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, năm 2010, các cấp Hội phụ nữ Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt và nâng cao chất lượng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Đã có 100% gia đình cán bộ Hội, 80% gia đình Hội viên (vượt 20%) tiếp tục đăng ký phấn đấu các danh hiệu trên.

9/9 huyện, thị, thành phố sơ kết rút kinh nghiệm mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”năm 2009 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và tiếp tục triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở Hội. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ phụ nữ, các CLB đã lồng ghép tập huấn cho 73% bà mẹ có con dưới 16 tuổi, hội viên, phụ nữ được phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng sống, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an tòan thực phẩm, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình. Trong năm đã phát triển 71 CLB Hạnh phúc gia đình”, “PC Bạo lực gia đình” nâng tổng số 593 CLB, 100% Ban Chủ nhiệm các CLB được tập huấn kỹ năng điều hành sinh hoạt. 9/9 huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế cũng đã xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 100% gia đình cam kết làm địa chỉ tin cậy, lãnh đạo chính quyền, các Ban, ngành liên quan cấp xã, thôn, tổ dân phố được tập huấn kiến thức, kỹ năng tiếp cận, làm việc với nạn nhân bị BLGĐ và người gây bạo lực. Các CLB, địa chỉ tin cậy sẽ trở thành mạng lưới truyền thông phòng chống BLGĐ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, góp phần tích cực hạn chế tình trạng BLGĐ tại mỗi địa phương.

Hội LHPN cacsc cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các ban ngành liên quan tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sử dụng các biện pháp tránh thai, vận động phụ nữ đăng ký xây dựng cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3trở lên, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Gia đình Việt Nam, các cấp Hội, đơn vị trực thuộc đã tặng 1.644 suất học bổng Nguyễn Thị Định với số tiền gần 272 triệu đồng; Tổ chức tặng quà cho trẻ có hòan cảnh khó khăn, các cháu thiếu nhi với số trền trên 150 triệu đồng. Thực hiên sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh Hội đã tổ chức lấy 18.000 chữ ký của các hộ gia đình thực hiện cam kết “Ngôi nhà không khói thuốc”.

Mô hìnhhoạt động dịch vụ gia đình bước đầu được triển khai ở một số cơ sở Hội như: PN góp vốn xây dựng nhà hàng, cho thuê rạp, bàn ghế, chén bát, phục vụ đám cưới, liên hoan tại các xã Quảng Vinh, Quảng Ngạn (Quảng Điền), Thủy Dương (Hương Thủy), Thị Trấn Tứ Hạ (Hương Trà) tạo việc làm cho trên 200 lao động nữ.

Với những thành tích trên, năm 2010, tỷ lệ hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gia đình văn hóa đã được công nhận 89% số gia đình đăng ký từ đầu năm.

Tuy nhiên, mô hình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” vẫn còn một số hạn chế về chất lượng, hiệu quả do một số nơi bình xét chưa chặt chẽ nên tác động còn hạn chế.

Mai Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video