Việc làm cuối năm: Nhiều lựa chọn cho lao động nữ

29/01/2007
Tuy chưa có con số thống kê chính thức nhưng dự đoán sẽ có khoảng 1500 – 2000 cơ hội việc làm ngắn ngày dành cho các lao động phổ thông trong dịp cận kề Tết âm lịch Đinh Hợi 2007. Trong đó, cơ hội dành cho lao động nữ là rất lớn.

Vào những ngày này, không chỉ các triển lãm, hội chợ có nhu cầu thu hút lao động mà rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các dịch vụ khác như vận chuyện hàng hoá phục vụ Tết, tiếp thị sản phẩm… cũng đang trong tình trạng “khát” nhân lực. Chính vì vậy, ngày từ đầu tháng 1/2007, các doanh nghiệp dịch vụ, Trung tâm giới thiệu việc làm đã thi nhau niêm yết nhu cầu tuyển dụng lao động ngắn hạn. Đây đều là những công việc giản đơn, thời gian làm việc thường từ 7-10 ngày, yêu cầu tuyển dụng không quá khắt khe, bằng cấp có thể “bỏ qua”. Người lao dộng chỉ cần có sức khoẻ, nhanh nhẹn, có phương tiện đi lại và đặc biệt là thu nhập rất hấp dẫn: từ 70-100 ngàn đồng/ngày/người.

 

Trong vô vàn những cơ hội việc làm cuối năm, xem ra lao động nữ có ưu thế rất lớn. Đội ngũ những cô gái “chân dài”, xinh xắn trong bộ đồng phục đứng giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng triển lãm hay phát tờ rơi, khuyến mãi… là hình ảnh quen thuộc với người tiêu dùng tại các siêu thị, trung tâm mua sắm. Không như trước đây, để có được “chân” bán hàng tại các hội chợp, triển lãm, các ứng viên phải trải qua rất nhiều vòng tuyển dụng khá gắt gao thì hiện nay, lao động nữ trẻ năng động có nhiều cơ hội hơn và thu nhập cũng hấp dẫn hơn. Thông thường, những công việc này không đặt nặng yêu cầu bằng cấp, trình độ nhưng lại đòi hỏi về mặt hình thức: ngoại hình ưa nhìn, năng động và tự tin. Công việc tương đối nhẹ nhàng, không chịu nhiều sức ép và căng thẳng về mặt thời gian. Tuy nhiên, có một điều hấp dẫn họ hơn cả là khoản thù lao mà họ nhận được sẽ giai động từ 1-2 triệu đồng/ tuần./.

Theo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video