Việc nhỏ - nghĩa lớn

10/01/2010
Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Ban thường vụ Hội LHPN huyện Hà Trung đã tổ chức triển khai cuộc vận động sâu rộng đến 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện.

Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn đã phát động chị em thực hiện Cuộc vận động với nội dung “Xây dựng ống tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo”. Mỗi gia đình hội viên có 1 ống tiết kiệm, mỗi ban chấp hành Hội PN có một ống tiết kiệm. Mỗi ngày tiết kiệm từ 1.000đồng trở lên. Kết quả đến nay Hội đã vận động được 11.173 gia đình Hội viên có ống tiết kiệm. Sau một năm Hội đã chỉ đạo các xã, thị trấn đổ ống tiết kiệm và đã có tổng số tiền tiết kiệm được là 1 tỷ 256 triệu đồng. Điển hình như: Hội phụ nữ xã Hà Long 225.000.000đ, Hội phụ nữ Thị trấn Hà Trung 132.300.000đ, Hội phụ nữ xã Hà Lai 198.000.000đ.; chị Trần Thị Thúy tiểu khu 5 tiết kiệm sau một năm được 7 triệu đồng, chị đã dành 1 triệu đồng ủng hộ PN nghèo còn lại mua máy tính cho cháu....

 

Số tiền tiết kiệm của các gia đình và của các BCH được chi tiêu những việc có ý nghĩa như: Mua sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho con em trong gia đình; ủng hộ 68.000.000đ cho 130 chị phụ nữ nghèo mua con giống phát triển chăn nuôi. Riêng cán bộ cơ quan Hội LHPN huyện tiết kiệm trong 7 tháng được 1.000.000đ ủng hộ 2 cháu Lê Hà HuyềnTrang học sinh lớp 8 và cháu Lê Xuân Trường học sinh lớp 4 tiểu khu 4 - thị trấn Hà Trungcó hoàn cảnh: bố mất sớm, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, Bên cạnh đó, Thị Trấn Hà Trung quyên góp được 31 bộ sách giáo khoa ủng hộ cho 31 học sinh nghèo.

Nội dung cuộc vận động tiết kiệm của Hội phụ nữ Huyện Hà Trung được các cấp ủy Đảng đồng tình ủng hộ và đã trở thành ý thức của mọi tầng lớp phụ nữ trong huyện. Vật chất tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn thông qua việc làm thiết thực giúp cho phụ nữ, phát huy truyền thống yêu thương, đùm bọc, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau; và biết cách quản lý, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình...

Lê Thị Lư
Hội LHPN Tỉnh Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video