Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về chăm sóc trẻ em

27/04/2007
Báo cáo Giám sát Toàn cầu 2007 với tiêu đề “Đối mặt với thử thách về bình đẳng giới và các nước gặp khó khăn” do Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố, khẳng định Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về chăm sóc trẻ em.

Theo báo cáo, Việt Nam không chỉ giảm được số lượng trẻ dưới 5 tuổi thiếu cân từ 45% năm 1990 xuống 28% năm 2003, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh từ 53/1000 năm 1990 xuống 19/1000 năm 2005, mà còn tăng được tỉ lệ các ca sinh nở có người đỡ đẻ đã qua đào tạo từ 77% năm 1997 lên hơn 90% năm 2005.

Báo cáo cũng công nhận Việt Nam đã bắt đầu quá trình cải tổ kinh tế theo định hướng thị trường và chỉ rõ Việt Nam là nước đạt được tiến triển lớn trong việc hài hòa hóa các chương trình viện trợ./

 

Theo TTXVN.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video