Việt Nam - Chỉ có 18% trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 06 tháng đầu.

10/04/2011
Ngày 7/4, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam (39 Hàng Chuối, Hà Nội), đã diễn ra Hội nghị đánh giá tình hình nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 06 tháng đầu ở Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đ/c đại diện Hội LHPN Việt Nam; đại diện các bộ, ngành liên quan: BHXH Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Y tế; tổ chức quốc tế UNICEF...

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay, thực tế ở Việt Nam chỉ có 18% trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 06 tháng đầu, trong đó tỷ lệ bà mẹ cho con bú ở thành thị là 30%, thấp hơn khu vực nông thôn. Đây là tỷ lệ thấp trong số các nước ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Một trong những nguyên nhân chính của thực trạng trên liên quan đến chính sách nghỉ thai sản. Trước năm 1983, phụ nữ Việt Nam chỉ được nghỉ đẻ trong vòng 02 tháng, đến năm 1984, thời gian nghỉ thai sản của phụ nữ tăng lên 6 tháng. Tuy nhiên, từ đầu năm 1990 đến nay, chế độ nghỉ thai sản của phụ nữ bị rút xuống còn 04 tháng. Điều này đã gây nên không ít khó khăn cho phụ nữ. Họ phải đối mặt với áp lực con còn quá nhỏ, khó tìm nơi trông giữ trẻ khi mẹ đi làm. Hơn nữa, việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 06 tháng đầu để đảm bảo sức khỏe cho bé, giảm tỷ lệ trẻ còi xương, suy dinh dưỡng cũng không thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, phụ nữ còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác như: một bộ phận cơ quan, doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thuận lợi cho chị em khi họ nghỉ chế độ thai sản; nhiều chị em băn khoăn, lo lắng sợ nghỉ đẻ xong sẽ bị mất việc làm; thậm chí, có doanh nghiệp còn cố tình lách luật bằng cách không nhận nữ giới vào làm.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan thì thực tế cho thấy, vẫn còn tình trạng một số bà mẹ chưa nhận thức được đúng đắn vai trò của nuôi con bằng sữa mẹ, một số khác lại sốt sắng xin đi làm sớm để có thêm thu nhập…

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 06 tháng đầu, góp phần tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh cho đất nước, các đại biểu dự hội nghị đã cam kết sẽ cố gắng tìm các giải pháp để ủng hộ và hỗ trợ kinh phí góp phần thực hiện chính sách kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho chị em phụ nữ, thực hiện mục tiêu giúp các bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 06 tháng đầu. Đồng thời tích cực đề nghị Chính phủ ban hành chính sách kéo dài thời gian nghỉ sinh con lên 06 tháng cho các bà mẹ là cán bộ, công chức, viên chức và chính sách hỗ trợ dinh dưỡng lồng ghép cho các bà mẹ nông dân, buôn bán nhỏ, ngư dân...

Vũ Dịu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video