Việt Nam công bố Sách trắng về nhân quyền

30/08/2005
Ngày 18/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức họp báo để công bố cuốn Sách trắng về nhân quyền nhan đề "Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam".

Cuốn sách giới thiệu với độc giả và dư luận quốc tế một cách toàn diện về quan điểm, chính sách và những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người.


Cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2005), 30 năm ngày đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, và cũng là dịp Liên hợp quốc tổng kết 5 năm thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, trong đó Việt Nam cùng một số nước trong khu vực Đông Á đã đạt được những thành tựu quan trọng.


Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng cho biết, với những số liệu và bằng chứng sinh động, sát thực, cuốn sách sẽ cung cấp cho độc giả một bức tranh toàn diện, trung thực về tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, hoàn toàn khác với những luận điểm xuyên tạc của một số thế lực nhằm gây mất ổn định và chống phá công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam.


Cuốn sách nêu rõ những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện và phát triển quyền con người, được chia làm 3 mặt chính là bảo đảm quyền con người về dân sự và chính trị; bảo đảm thực hiện các quyền con người về kinh tế, văn hóa và xã hội; bảo đảm quyền của phụ nữ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, gia đình, người già và người tàn tật.

Thứ trưởng Lê Văn Bàng khẳng định, Nhà nước Việt Nam trước sau như một chủ trương và quyết tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản của mọi người dân, nhằm thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh". "Hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin khách quan và bổ ích, giúp Quý vị nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về chủ trương, chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong vấn đề quyền con người, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy đối thoại và hợp tác xây dựng giữa Việt Nam và các quốc gia trong cộng đồng quốc tế vì sự tiến bộ, văn minh của nhân loại", ông nói.

Theo VnMedia

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video