Việt Nam nằm trong 7 nước dẫn đầu về xóa đói nghèo

18/10/2006
Theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng 2 cơ quan của LHQ phối hợp thực hiện và đánh giá nhân ngày Thế giới xóa đói nghèo 17-10,

Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Armenia, Azerbaijan và Kyrgyzstan là 7 nước dẫn đầu trong công tác giảm nghèo ở châu Á-Thái Bình Dương.



Báo cáo trên cho biết, các nước châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục đạt được những tiến bộ hướng tới các mục tiêu Thiên niên kỷ mà LHQ đề ra, song hiện nhiều quốc gia trong khu vực có thể sẽ không đạt được một số mục tiêu quan trọng, và đáng lo ngại hơn là một số nước đang đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành được 2/3 mức mục tiêu đã đề ra, bởi chi tiêu của chính phủ các nước này cho y tế và giáo dục vẫn còn thấp.



Ngày 17-10, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố báo cáo đầu tư thế giới 2006 cho biết: trong 2005 – 2006, Việt Nam đã xếp thứ 53/144 nước về chỉ số hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).



Theo ông Jonathan Pincus – Chuyên gia kinh tế trưởng UNDP, xu hướng của các nhà đầu tư hiện nay là ưu tiên hàng đầu cho các khu vực bảo đảm an toàn, tiếp đó là các thị trường có yếu tố cạnh tranh và chất lượng sản phẩm cao. Việt Nam là nước đáp ứng tốt yêu cầu đầu tiên của các nhà đầu tư.

 

Trong tương lai, khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường quốc tế, triển vọng FDI vào Việt Nam sẽ tăng trưởng rất nhanh. Việt Nam vẫn thể hiện được là thị trường có tiềm năng về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực dồi dào.

 

Tuy nhiên, để hướng tới thu hút FDI hơn nữa, Việt Nam cần thúc đẩy phát triển các dự án đầu tư vào các dịch vụ: cảng biển, giao thông – vận tải, viễn thông, phát triển nguồn nhân lực, dệt may, dầu khí…



Theo AP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video