Việt Nam tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nữ phát triển

27/06/2005
Tại cuộc họp bàn tròn cấp Bộ trưởng tổ chức trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 15 diễn ra ở Mêhicô, bà Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia VSTBCPNVN đã tham dự và báo cáo tham luận.

Trong tham luận "Những điển hình về hợp tác giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy địa vị kinh tế của phụ nữ", Chủ tịch Hà Thị Khiết khẳng định đường lối đổi mới ở Việt Nam đã tạo ra động lực và môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nữ.

 

Nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, bà Hà Thị Khiết cho biết Việt Nam hiện có 84 câu lạc bộ nữ doanh nhân, với trên 2.800 thành viên, và 8 hiệp hội nữ doanh nhân, là cơ sở quan trọng để phát triển mạnh mẽ mạng lưới các doanh nghiệp nữ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nữ trao đổi thông tin, kinh nghiệm, mở rộng quan hệ kinh doanh và tham gia xây dựng các chính sách kinh tế của đất nước.

 

Chủ tịch Hà Thị Khiết cũng cho biết, từ năm 1999 Hội LHPN Việt Nam đã thành lập Ban điều phối hỗ trợ doanh nghiệp, khai thác và trực tiếp tham gia quản lý các nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng chính sách, Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Thông qua những nguồn vốn trên, Hội đã tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm nghìn lao động nữ, tạo điều kiện cho hơn 2 triệu phụ nữ được vay vốn mỗi năm để phát triển sản xuất, góp phần tăng tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp lên 25%.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video