Vinh danh nữ cán bộ lão thành 83 tuổi Đảng

05/03/2013
Ngày 4-3, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ Chúc mừng cụ Phạm Thị Trinh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Cụ tròn 100 tuổi đời, 83 tuổi Đảng nhằm ghi nhận, tôn vinh và tri ân những cống hiến của Cụ cho phong trào phụ nữ, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, qua đó giáo dục thế hệ trẻ cơ quan TW Hội truyền thống uống nước nhớ nguồn, học tập và noi theo tấm gương của Cụ.

Các đồng chí lão thành cách mạng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội; cán bộ Hội công tác cùng thời với Cụ; cán bộ Hội LHPN Việt Nam… và con cháu Cụ đã đến tham tham dự.

Phát biểu tại Lễ Chúc mừng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã ôn lại chặng đường vẻ vang và ghi nhận những cống hiến to lớn của Cụ đối với đất nước, với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội. Cụ là một tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, tinh thần vượt khó, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác. Sinh trưởng trong gia đình nhà nho nghèo giàu lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), Cụ đã sớm giác ngộ và trở thành người cán bộ cách mạng ưu tú, người lãnh đạo và dày dạn kinh nghiệm của phong trào phụ nữ Việt Nam: vào Đảng ngay từ năm 1930 khi mới 16 tuổi, cầm cờ đào chỉ huy nhiều cuộc biểu tình của đồng bào Sơn Tịnh trong cao trào cách mạng 1930-1931; 2 lần bị địch bắt, 6 năm bị cầm tù, bất chấp mọi cực hình tra tấn, thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, vẫn giữ trọn khí tiết của người cộng sản với câu trả lời đanh thép trước kẻ thù: Tôi chỉ có mỗi một nước mẹ là Việt Nam, không có “mẫu quốc” nào khác; từng là Đại biểu Quốc hội khoá II, III; đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Tỉnh uỷ viên Tỉnh Quảng Trị, Hội trưởng Phụ nữ Liên khu V (1945-1954), Uỷ viên Đảng Đoàn, Thường trực Phụ vận TW Hội, Trưởng ban Tổ chức TW Hội (1956-1976). Với những đóng góp to lớn đó, Cụ đã được Đảng, Nhà nước tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Không chỉ là nhà hoạt động cách mạng, cán bộ Hội gương mẫu, Cụ Phạm Thị Trinh còn là nhà thơ đích thực với gần 400 bài thơ dung dị, mộc mạc mà tinh tế, là người vợ thuỷ chung, người mẹ, người bà nhân hậu, bao dung. “Cuộc đời và những đóng góp của Cụ cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp giải phóng phụ nữ đã góp phần tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Nhân cách sống đẹp đẽ của Cụ mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ Hội, là hành trang quý báu để thế hệ hôm nay có thêm sức mạnh, niềm tin, thêm động lực phấn đấu và phát huy truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà khẳng định.

Dù đã bước sang tuổi 100 nhưng Cụ Phạm Thị Trinh vẫn rất minh mẫn, một lòng trung thành với nước, với dân. Phát biểu tại buổi lễ, Cụ Phạm Thị Trinh bày tỏ xúc động khi được Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội LHPN dành cho Cụ những phần thưởng cao quý và tình cảm chân thành này.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video