Vinh dự, tự hào khi là đại biểu Đại hội Phụ nữ Quân đội

14/12/2021
Vinh dự, tự hào là cảm xúc chung của các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII diễn ra trong hai ngày 12 và 13/12 tại Hà Nội.
Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hải

Tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021 – 2026) có 285 đại biểu đại diện cho hơn 9 vạn cán bộ, hội viên trong toàn quân. Một số đại biểu khi về dự Đại hội đã chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hải (Bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, hiện tại đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan) chia sẻ: "Tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII. Đây là vinh dự không phải lúc nào cũng có được. Vì vậy tôi cũng xác định cần phải luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để đưa hình ảnh của người phụ nữ quân đội đến gần hơn với bạn bè thế giới, để họ hiểu hơn về phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những nữ quân nhân của Việt Nam".

 Đại biểu Mai Hồng Vân

Còn với đại biểu Mai Hồng Vân (Cục Chính trị - Quân khu 1), chị cho biết: "Tôi rất vui và cảm thấy vinh dự khi được tham dự Đại hội. Qua đây, tôi muốn gửi gắm tới tất cả chị em phụ nữ những tình cảm chân thành của mình. Tôi học hỏi được nhiều điều từ các ý kiến tại Đại hội, các cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị bạn. Tôi sẽ chia sẻ những điều đó với chị em tại đơn vị mình".

 Đại biểu Hoàng Thị Thùy Dương

"Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII rất chu đáo. Các ý kiến tại Đại hội cũng được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Đại biểu Hoàng Thị Thùy Dương (Trường Quân sự Quân khu 4) chia sẻ. Đại biểu Hoàng Thị Thùy Dương cũng cho biết, đến tham dự Đại hội, tôi học hỏi được nhiều điều từ các chị em để từ đó triển khai tốt hơn tông tác phụ nữ của Nhà trường".

 Đại biểu Bàn Thị Lạng

Lần đầu tiên được đến Thủ đô Hà Nội với tư cách là đại biểu của Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VII, Đại biểu Bàn Thị Lạng (Ủy viên BCH Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn) cho biết chị rất vui sướng và tự hào. "Tôi sẽ lĩnh hội các nội dung của Đại hội, sau đó trở về đơn vị tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là Nghị quyết của Đại hội tới các cán bộ, hội viên". Đại biểu Bàn Thị Lạng cho biết.

 Đại biểu Hoàng Thị Hải Yến

Đại biểu Hoàng Thị Hải Yến (Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân) chia sẻ: "Không chí của Đại hội khiến mỗi chúng tôi luôn ý thức được niềm vinh dự và trách nhiệm của mình. Từ đó, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ công việc chuyên môn đến công tác của Hội phụ nữ".

dangcongsan.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video