Vĩnh Long: Hành trang cho phụ nữ hiện đại

08/03/2020
Để trở thành một phụ nữ (PN) thành công, hạnh phúc của thời đại mới, phái đẹp cần học cách lắng nghe và yêu bản thân mình, cần trang bị cho mình tri thức, sự tự tin để chủ động hội nhập.
Kiến thức, sự tự tin là hành trang cho phụ nữ hiện đại.

Tự tin thành công trong xã hội

PN hiện đại là người có tư duy hiện đại, cần có những suy nghĩ, say mê, sẵn sàng chấp nhận và đương đầu, tìm tòi cái mới và áp dụng trong công việc xã hội cũng như công việc gia đình.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn mới của xã hội, PN phải luôn trau dồi kiến thức, chính tri thức giúp chúng ta làm chủ cuộc sống, độc lập tài chính, mở rộng quan hệ cá nhân.

Bên cạnh, PN phải luôn đặt ra cho mình mục tiêu để phấn đấu vươn lên, chủ động, dám nghĩ dám làm, có ý thức trách nhiệm, không đầu hàng trước khó khăn.

Từ năng khiếu và sự đam mê những tác phẩm nghệ thuật handmade, chị Bùi Ngọc Ánh Tuyết (Phường 9- TP Vĩnh Long) đã mạnh dạn khởi nghiệp, chuyên giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ báo cũ và bán hàng qua mạng với “thương hiệu” AT handmade shop.

Năng lượng tích cực cùng sự kiên trì, tự tin, chị Tuyết đã dần bước ra khỏi “góc bếp” và sản phẩm gây hiệu ứng tốt trong, ngoài tỉnh và cả nước ngoài, đơn hàng ngày càng nhiều hơn, nhiều tổ chức trong ngành đến tham quan học hỏi.

“Trong cuộc sống, chúng ta đều có những niềm đam mê và sự sáng tạo riêng, nếu thiếu hai thứ đó cuộc sống quả thật rất vô vị và không có ý nghĩa.

Tôi đã từng từ bỏ ước mơ của mình vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng nay tôi quyết theo đuổi lại năng khiếu và sự say mê đó, tham gia phát triển kinh tế, đóng góp những việc có ích cho xã hội”- chị Tuyết chia sẻ.

Trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh còn tạo nhiều cơ hội cho hội viên, PN tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cập nhật kiến thức mới về các vấn đề xã hội, phong trào PN về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Qua đó, các cấp hội đã tư vấn, hỗ trợ 267 chị khởi nghiệp bằng nhiều hình thức với số vốn trên 5,6 tỷ đồng, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Phan Kim Quyên- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, việc học tập nâng cao trình độ cho PN rất được chú trọng để phát huy vị thế của PN trong xã hội.

Hiện nay, đa số chị em ngày càng ý thức hơn về việc phát triển tri thức, nâng chất cuộc sống, qua đó tạo nhiều cơ hội cho PN phát triển, khơi dậy sức sáng tạo của PN, đảm bảo bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực.

Rèn luyện phẩm chất, xây dựng gia đình hạnh phúc

Không quên xây dựng gia đình hạnh phúc.

Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên sắp xếp thời gian cho gia đình và cho chính bản thân bạn. Một PN giỏi giang đến đâu, mạnh mẽ đến mấy, họ vẫn cần gia đình là chỗ dựa cho họ.

Hãy lập một thời gian biểu hợp lý để cân bằng giữa công việc, gia đình và một chút thời gian cho bản thân. Khoảng thời gian nghỉ ngơi với những người thân, tự thưởng những giây phút thư thái có thể giúp bạn xả stress hiệu quả, cảm thấy thoải mái hơn và lấy lại tinh thần để làm việc tốt hơn.

Sức khỏe của người PN cũng là điều kiện gìn giữ hạnh phúc gia đình, phải biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân, có kiến thức về chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con tốt.

Bên cạnh, học cách ứng xử là học cách sống ôn hòa với mọi người xung quanh, phù hợp với từng đối tượng từ người lớn, trẻ nhỏ, bạn bè, đồng nghiệp... Đây là nền tảng để xây dựng nhân cách của người PN hiện đại.

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục vận động hội viên, PN thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức PN: Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang”; xây dựng văn hóa đọc sách, báo trong cán bộ, hội viên, PN, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người PN Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, PN về các kiến thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội từ trong gia đình, kiến thức nuôi dạy con tốt, xây dựng nhiều CLB gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình…

Bà Lý Thị Kiệp- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- cho rằng, PN khó có thể thành công nếu không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình. Để vừa là một người vợ, người mẹ đảm đang, chu đáo, vừa xuất sắc trong công việc thật không dễ dàng.

PN phải biết lên kế hoạch mọi công việc một cách khoa học và hợp lý, khéo léo trong cư xử tìm sự chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ hết lòng của người thân, ngược lại bản thân người PN cũng phải quý trọng tình cảm gia đình, sống có trách nhiệm và tình yêu thương.

 

Thời gian qua, công tác vận động, hỗ trợ PN phát triển toàn diện, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ luôn được các ngành, các cấp và Hội LHPN từ Trung ương đến địa phương tạo điều kiện thuận lợi. Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, chỉ tính trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh và các huyện- thị- thành đã tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội và các chuyên đề cho trên 1.000 cán bộ hội các cấp. Tham mưu với cấp ủy tổ chức đưa 40 cán bộ hội tham gia các lớp đào tạo ĐH, sau ĐH và cao cấp, trung cấp lý luận chính trị... Tính đến nay, 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện và 109/109 chủ tịch Hội LHPN cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định.

 
http://www.baovinhlong.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video