Vĩnh Long: Kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dưới mức 0,28%

30/12/2010
Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2010 của Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Long vào sáng 29/12.

Được biết, đến cuối tháng 11/2010, Vĩnh Long phát hiện 1.938 người nhiễm HIV, số mới phát hiện trong năm là 119 ca. Đây là năm thứ 3 số người phát hiện nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh liên tiếp giảm. Tuy nhiên, nhiều nguy cơ làm bùng nổ dịch HIV ở nhóm chích ma túy và phụ nữ mại dâm vẫn còn tiềm ẩn. Điển hình, tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm phụ nữ mại dâm tăng từ 3,5% năm 2006 lên 6,3%; gần 40% nhóm chích ma túy (có tỷ lệ HIV là 24,7%) có quan hệ với phụ nữ mại dâm và chưa đến 65% trong số này sử dụng bao cao su,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thanh lưu ý các địa phương nên có kế hoạch phối hợp quản lý nhóm phụ nữ mại dâm và nhóm chích ma túy chặt chẽ hơn, cần lựa chọn chỉ đạo điểm và tập trung ở những ngành nghề, lứa tuổi, địa bàn có nguy cơ nhiễm HIV cao, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS cả chiều rộng lẫn chiều sâu để mọi người hiểu rõ tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương để mỗi cá nhân, tổ chức tham gia phòng chống HIV/AIDS một cách tích cực và hiệu quả hơn, phấn đấu thực hiện mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dưới mức 0,28% dân số tỉnh vào năm 2011.

Theo baovinhlong (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video