Vĩnh Phúc thực hiện có hiệu quả chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

02/11/2007
Xác định phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em là nhiệm vụ mang tính xã hội cao nên trong năm qua, Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh Vĩnh Phúc về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đã thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công tác tuyên truyền đã giúp chongười dân thấy được mọi thủ đoạn của bọn tội phạm, nguyên nhân, hậu quả và pháp luật về phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn. Việc tuyên truyền cũng đã được cải tiến theo hướng đi sâu vào từng cụm dân cư, gia đình, từng cơ quan, trường học nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đoàn thể và toàn xã hội cùng tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em. 

 

Các thành viên trong Ban chỉ đạo như Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã thường xuyên đưa nội dung phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên bản tin nội bộ và triển khai đến các buổi sinh hoạt tại các chi hội cơ sở, đồng thời, tiến hành chuyển tải, phát hành hàng nghìn tờ tài liệu tuyên truyền và tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên.  

 

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành, thị tiến hành tổng điều tra rà soát tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và các đối tượng liên quan, từ đó có cơ sở phân tích, đánh giá các hoạt động của bọn tội phạm; rà soát, lên danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự và nghi có liên quan đến tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó, xác định lại các tuyến, địa bàn trọng điểm và kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức quần chúng như lực lượng thanh niên xung kích, bảo vệ dân phố, tự quản…Kết quả là trong 6 tháng đầu năm nay đã phát hiện và bắt giữ 4 vụ với 9 đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc; đã điều tra và triệt phá đường dây tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em hoạt động liên tỉnh Lào Cai – Vĩnh Phúc, xác định 2 phụ nữ bị lừa bán và khởi tố, bắt 3 đối tượng. 

 

Đối với những phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các ban, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện lồng ghép việc tiếp nhận, hỗ trợ với các chương trình kinh tế, xã hội khác ở địa phương như chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình phòng chống mại dâm, ma túy…Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em ở các vùng nông thôn, miền núi. 6 tháng qua, đã có 770 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và hơn 100 trẻ em được trợ giúp pháp lý miễn phí.  

 

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của chương trình, lực lượng chuyên trách về phòng chống tội phạm buôn bán phụ n, trẻ em từ tỉnh đến cơ sở sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.Với sự nỗ lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo, không chỉ có các nạn nhân bị buôn bán được quan tâm, giúp đỡ, những phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị buôn bán cũng sẽ được hỗ trợ và tư vấn./. 

Minh Đoan
Báo Vĩnh PHúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video