VN hợp tác chặt chẽ với quốc tế chống cúm gia cầm

17/11/2005
Ngày 14/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết Việt Nam đã và đang hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế thực hiện kiên quyết các biện pháp chống dịch cúm gia cầm ở Việt Nam, qua đó góp phần ngăn chặn dịch cúm gia cầm trên thế giới

Trả lời câu hỏi của báo giới đề nghị cho biết Việt Nam đánh giá như thế nào về phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc chiến chống gia cầm hiện nay, ông Lê Dũng nhấn mạnh dịch cúm gia cầm gần đây trên thế giới diễn ra hết sức phức tạp, với phạm vi không chỉ còn ở châu Á mà đã lan sang châu Âu, châu Mỹ La tinh và tiếp tục lan tới các khu vực khác trên thế giới. Nếu dịch bùng phát trên phạm vi thế giới có thể gây ra thiệt hại to lớn, do đó hầu hết các nước đều nhận thức việc phòng chống dịch cúm gia cầm không chỉ mang tính quốc gia mà còn là vấn đề khu vực và quốc tế.


Ông Lê Dũng cho biết chính phủ nhiều nước ngày càng quan tâm hợp tác quốc tế, chủ trương hỗ trợ cho các nước có dịch ở châu Á để ngăn chặn dịch bệnh từ gốc. Gần đây, Hoa Kỳ đã khởi xướng Quan hệ đối tác quốc tế về ngăn chặn cúm gia cầm và đại dịch cúm. Nhiều hội nghị quốc tế bàn về các biện pháp phòng tránh và đối phó với nguy cơ dịch cúm hiện nay cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các nước trên thế giới đã được tổ chức. Trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương như APEC, ASEAN cũng đã và sẽ có các hội nghị, hội thảo về vấn đề này.


Trong nỗ lực chung chống dịch cúm gia cầm, "Việt Nam đã và đang hợp tác chặt chẽ với các nước và các tổ chức quốc tế thực hiện các biện pháp kiên quyết và hiệu quả nhằm dập tắt dịch cúm gia cầm tại Việt Nam, qua đó góp phần vào việc ngăn chặn dịch cúm gia cầm trên thế giới", ông Lê Dũng khẳng định./.

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video