Vốn của Ngân hàng CSXH đến với phụ nữ nghèo xã Đưng KNớh (Lạc Dương- Lâm Đồng)

06/11/2007
Trong những năm qua, từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số xã Đưng KNớh (huyện Lạc Dương) được vay vốn làm ăn, đầu tư sản xuất mang lại hiệu quả nên dần thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng…

Hội LHPN xã Đưng KNớh có hơn 290 hội viên, sinh hoạt ở 8 tổ hội thuộc 4 chi hội. Với một xã đặc biệt khó khăn như xã Đưng KNớh, thì làm sao tìm được nguồn vốn để giúp chị em có vốn làm ăn, đầu tư phát triển sản xuất luôn là vấn đề bức xúc của địa phương. Từ năm 2005, thông qua sự phối hợp giữa Ngân hàng CSXHvà Hội LHPN huyện Lạc Dương, chị em xã vùng sâu, vùng xa này đã có được nguồn vốn vay ưu đãi được phân bổ là 200 triệu đồng. Có được vốn, Hội LHPN xã đi khảo sát tình hình thực tế về đời sống của các hội viên, lập danh sách cụ thể những hội viên nghèo có đất sản xuất, có lao động nhưng thiếu vốn đầu tư, thành lập tổ vay vốn tiết kiệm và đề nghị cho 40 chị là hội viên nghèo được vay. Kết quả, mỗi chị được vay 5 triệu đồng với lãi suất 0,45% và thời gian vay là 3 năm.

Nguồn vốn tuy ít, nhưng đã kịp thời giúp cho chị em có được vốn cần thiết để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Có tiền, các chị đã mua bò về nuôi, mua phân để chăm sóc cà phê. Để giúp chị em phát huy được hiệu quả của đồng vốn vay, Hội LHPN xã đã phối hợp với Trung tâm nông nghiệp huyện mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho các chị em tham gia và nhờ vậy, chị em đã biết áp dụng vào thực tiễn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nếu như trước đây người dân chỉ biết trồng cây bắp, cây sắn và lúa, khoai thì nay đã chuyển sang trồng cà phê với diện tích hơn 296 ha, nhiều vùng đất bị bỏ hoang nay đã trở thành những vườn cà phê.

Năm 2006, Hội LHPN xã tiếp tục tín chấp cho 34 chị em vay với số tiền 340 triệu đồng. Do biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, nên kết quả đã mang lại rất khả quan, nhiều chị không những chỉ trả được vốn mà có lãi từ 30-50 triệu đồng/năm. Nhiều hộ gia đình hội viên đã mua sắm được nhiều vật dụng trong gia đình có giá trị như xe máy, ti vi, bàn, ghế, tủ… gia đình hạnh phúc, con cái được học hành đầy đủ. Có thể kể ra những gia đình tiêu biểu như gia đình những chị: Bon Niêng K’Mai, Bon Niên K’Lang, Bon Niêng K’Chăng, Cill K’Sen, Rơ Ông K’Pă, Kơ Să k’Nghít, Bon Niêng K’Chá… Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo của xã cũng được giảm theo, nếu như năm 2005 toàn xã có 218 hộ thì có đến 153 hộ nghèo (chiếm 70,1%) thì đến nay toàn xã có 276 hộ thì chỉ có 141 hộ nghèo (chiếm 51%).

Giúp đỡ chị em hội viên nghèo được vay vốn, phát triển sản xuất, Hội Phụ nữ xã còn kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con. Hầu hết chị em đều nhận thức được vai trò của tổ chức Hội, quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên khi tham gia sinh hoạt Hội cũng như vai trò và quyền lợi của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Trong các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ để chị em thể hiện năng khiếu của mình, tạo không khí vui vẻ thu hút chị em tham gia sinh hoạt Hội, sinh hoạt tổ vay vốn tiết kiệm thường xuyên, chất lượng hơn.

Theo Báo Lâm Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video