VTV: Tứ đức mới phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam

26/11/2013
Trong 3 năm qua, việc triển khai sâu rộng đề án 343, đặc biệt là xây dựng các mô hình hoạt động tuyên truyền vận động rèn luyện các phẩm chất đạo đức PNVN đã có những kết quả khả quan. Điển hình như câu lạc bộ: Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, câu lạc bộ , Phụ nữ 4 chuẩn mực, Người phụ nữ mới, Phụ nữ tự tin...

Thông qua hoạt động của Hội, đã có trên 13 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến, từ đó nhận biết được những tiêu chí, biểu hiện cụ thể của những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cũng như biết nhận diện những biểu hiện đạo đức cần lên án, phê phán, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành Hội đã củng cố các mô hình câu lạc bộ và lồng ghép tuyên truyền nội dung của Đề án. Điển hình, Hội LHPN: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Nội, Lạng Sơn đã củng cố mô hình câu lạc bộ với các loại hình khác nhau được coi là hoạt động hiệu quả, qua đó để chuyển tải nội dung phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Từ thực tế sinh động cho thấy đề án 343 thực sự được triển khai dưới nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo và có sức lan tỏa rộng khắp. Khi đề án đi vào cuộc sống, đã có chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức đến hành động thực tế. Chị em phụ nữ không chỉ ở thành thị mà cả nông thôn đã tự tin vươn lên, khẳng định vị thế, tài năng, sáng tạo trong mọi hoạt động xã hội cũng như làm ăn kinh tế. Bằng chứng sống động nhất là cuộc thi viết những tấm gương Phụ nữ Việt Nam “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang” mà TW Hội PNVN phát động đã nhận được gần 20 nghìn bài tham gia dự thi của các tác giả cả nước.

Có nghĩa là gần 20 nghìn tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên dải đất hình chữ S đạt những tiêu chí, phẩm chất của người phụ nữ trong thời kì CNH, HĐH đất nước. Họ là những cô giáo cắm bản hết lòng vì học sinh thân yêu, là những người phụ nữ dân tộc tự tin học hỏi các kĩ thuật tiên tiến, vươn lên làm giàu trên đồng đất quê hương, là nhiều lắm những người phụ nữ năng động, sáng tạo không hề thua kém nam giới trên mọi lĩnh vực văn hóa, kinh tế, khoa học…

Trong giai đoạn nước rút hiện nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của TW  Hội LHPNVN, trách nhiệm thực hiện Tiểu Đề án của các Bộ Thông tin truyền thông, Giáo dục Đào tạo, Văn hóa Thể thao Du lịch, đề án 343 tiếp tục được tích cực triển khai trên khắp cả nước với quyết tâm hoàn thành có chất lượng các chỉ tiêu đặt ra.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video