Vụ án dâm ô bé gái trong thang máy chung cư ở TPHCM: Đủ căn cứ khởi tố

03/04/2019
Luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, hành vi của người đàn ông đối với bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (Q.4, TPHCM) là “một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng” và cần phải khởi tố vụ án ngay lập tức.

Luật sư Lê Ngọc Luân cho biết đã xem clip người đàn ông có các hành vi ôm hôn, sờ soạng bé gái xảy ra trong thang máy chung cư Galaxy 9 (Q.4, TPHCM). Ở góc độ cá nhân và dựa trên quy định của pháp luật, luật sư Luân cho rằng đây là “một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng”, có dấu của tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Luật sư Luân nêu quan điểm, qua diễn biến của clip, trong trường hợp này, cơ quan điều tra cần phải khởi tố vụ án ngay lập tức đế điều tra hành vi của người đàn ông đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cháu bé, cũng như thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp trước vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em hiện nay.

Cũng theo luật sư Luân, hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi không phải chỉ là hành động dùng tay sờ mó vào bộ phận sinh dục, mà còn thể hiện ở việc dùng miệng hoặc các bộ phận khác để hôn, hít nhằm thỏa mạn nhục dục. Có những dấu hiệu này là đủ căn cứ để khởi tố vụ án, điều tra.

“Với tội Dâm ô đối với người 16 tuổi, không cần phải có đơn tố cáo của người bị hại mà chỉ cần phát hiện thì cơ quan điều tra phải khởi tố đề điều tra về hành vi này”, luật sư Luân nói.

 Ảnh minh họa

  Luật sư Lê Ngọc Luân cho rằng, hành vi của người đàn ông đối với bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (Q.4, TPHCM) là “một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng” và cần phải khởi tố vụ án ngay lập tức


Trước thông tin người đàn ông có dấu hiệu dâm ô với bé gái trong thang máy trong chung cư Galaxy 9 (Q.4, TPHCM) đã rời TPHCM về Đà Nẵng, Luật sư Lê Ngọc Luân cho biết, do sự việc xảy ra tại quận 4 nên cơ quan điều tra công an quận 4 sẽ thụ lý. Trong trường hợp khởi tố vụ án, xác định người đàn ông này có hành vi phạm tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi thì cơ quan điều tra sẽ ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sẽ phối hợp với công an Đà Nẵng để triệu tập người đàn ông kia để xử lý. Trách nhiệm của công an Đà Nẵng là sẽ phải phối hợp với công an quận 4, TPHCM để xử lý.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, cho biết, đã nắm và tiếp nhận vụ việc. Hiện nay Hội đang chờ cơ quan điều tra xác minh vụ việc. Trách nhiệm của Hội là sẽ bảo vệ cho nạn nhân và đưa kẻ có hành vi đồi bại ra ánh sáng.

Cũng theo luật sư Nữ, hành vi của đối tượng đối với bé gái đủ cơ sở, căn cứ pháp lý để khởi tố vụ án, có dấu hiệu tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

 Ảnh minh họa

Theo luật sư Nữ, hành vi của đối tượng đối với bé gái đủ cơ sở, căn cứ pháp lý để khởi tố vụ án, có dấu hiệu tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi



Khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông có dấu hiệu dâm ô một bé gái trong thang máy được xác định là ở chung cư Galaxy 9 (Q.4, TPHCM)
khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Thông tin trên báo Tin tức của TTXVN cho biết: Anh H.P là người đăng tải clip bức xúc chia sẻ: "Hắn phải bị trừng trị thích đáng, chứ không thể để như vụ xử phạt 200.000 đồng, đây là một tiền lệ cực kỳ xấu...”. Ngoài ra, anh H.P còn nhắc nhở mọi người có con nhỏ không nên cho đi thang máy một mình.

Theo báo Sài Gòn Giải phóng, đoạn clip sau khi đăng tải được khá nhiều người chia sẻ và bình luận. Hầu hết ai cũng bất bình trước hành động của gã đàn ông nói trên và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Theo báo Tổ quốc, liên quan đến vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy chung cư, tối 2/4, Chủ tịch UBND quận 4, TPHCM, xác nhận cơ quan chức năng đã mời người đàn ông trung niên trong clip lên làm việc.

Sáng 3/4, thông tin từ Công an TPHCM cho biết đã xác định được danh tính và mời người đàn ông có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy. Theo đó, người này bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM để thăm người thân. Theo báo Thanh niên, người đàn ông đó là cán bộ ngành kiểm sát tại TP Đà Nẵng đã nghỉ hưu. Hiện Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an Q.4, khẩn trương, quyết liệt điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo bà Trần Thị Huyền Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, ngay sau khi biết được thông tin vụ việc qua báo chí, Hội LHPN TPHCM đã chỉ đạo Hội LHPN Q.4 phối hợp với công an để xử lý. Hiện nay Hội LHPN có quy trình để can thiệp, bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em. Hội LHPN TPHCM đang tiếp tục nắm thông tin và sẽ bám sát vụ việc đến cùng.

Theo nội dung đoạn video, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 10 phút tối 1/4, một người đàn ông lớn tuổi và một bé gái vào thang máy của chung cư. Sau đó, bảo vệ của tòa chung cư bước vào thang máy và nói chuyện với người đàn ông, rồi dùng thẻ để quẹt thẻ chọn tầng. Khi nhân viên bảo vệ vừa bước ra và cánh cửa thang máy khép lại thì gã đàn ông vừa cầm điện thoại tiến lại gần bé gái trong thang máy và có hành vi sàm sỡ, ôm hôn bé. Bé gái cố gắng né tránh nhưng gã đàn ông tiếp tục ghì níu bé gái từ đằng sau và có hành vi sàm sỡ. Khi thang máy dừng mở cửa, bé gái hốt hoảng chạy ra ngoài. Ngay sau đó, chị của bé gái đã báo với bảo vệ tòa nhà.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 4/3, tại khu chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), một nữ sinh đi vào thang máy đã bị một người đàn ông có hành vi quấy rồi, sàm sỡ và dí cổ nạn nhân để cưỡng hôn. Sự việc bị camera an ninh ghi lại. Nữ sinh này sau đó đã làm đơn trình báo với công an. Người đàn ông này sau đó được công an xác định là Đỗ Mạnh Hùng. Công an quận Thanh Xuân đã có quyết định xử phạt hành chính 200 nghìn đồng đối với Đỗ Mạnh Hùng vì hành vi “có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” quy định điểm a khoản 1 điều 5 Nghị định 167/2013.

Ngay sau khi có quyết định xử phạt này, dư luận và các chuyên gia đã đặt ra nhiều vấn đề lo ngại, bởi mức xử phạt là quá nhẹ, không tương xứng với hành vi mà đối tượng đã gây ra.

Hội LHPN Việt Nam cũng đã quyết liệt lên án hành vi này của Đỗ Mạnh Hùng và kiến nghị cần phải có những điều chỉnh, thay đổi về hình phạt để tăng tính răn đe, bảo vệ hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Chiều 22/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc phản ánh của báo chí về một số vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra trong thời gian ra. Trong văn bản, Văn phòng Chính phủ nêu rõ: “Bộ Công an khẩn trương đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp "vụ kẻ sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chỉ bị xử phạt 200 nghìn đồng.

PNVN / Internet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video