Vụ mua bán phụ nữ ra nước ngoài: Khởi tố 10 đối tượng bán phụ nữ sang Malaysia

11/04/2006
Ngày7/4, theo điều 119 Bộ luật Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can,lệnh tạm giam 4 tháng đối với 10 đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ Việt Nam sang Malaysia về hành vi dụ dỗ, “mua bán phụ nữ“ sang Malaysia.

Các đối tượng bị khởi tố bị can gồm: Trần Thị Mỹ Phượng (tạm trú tại TPHCM); Phan Văn Long (trú tại phường 3, quận 8 TPHCM); Tiêu Liên Hữu (tức Dậu, tạm trú tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM); Lý Thị Đào (tức Năm Thố, tạm trú tại phường 12 quận 11, TPHCM);

 

Nguyễn Thị Nguyệt (tức Ba Nghĩa, trú tại xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh); Nguyễn Văn Hậu (trú tại xã Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh); Phan Thị Hồng Yến (trú tại phường 15, quận 11, TPHCM); Nguyễn Văn Cường (trú tại phường 9, quận 8, TPHCM); Tsai I Hsien (tức A Thái, chồng của “má mì” Phượng, người Đài Loan).

 

Một cán bộ cơ quan điều tra cho biết đã cử người mang hồ sơ ra Hà Nội để trình Viện KSND tối cao phê chuẩn. 

 

Đến nay, công an Tiền Giang cũng đã tiến hành xác minh thu được hơn 200 địa chỉ là những phụ nữ Việt nam bị nhóm buôn người của Mỹ Phượng và đồng bọn dụ dỗ bán ra nước ngoài hoạt động mại dâm, thông qua vỏ bọc môi giới lấy chồng ngoại quốc. 

Trung tâm Thông tin
Theo NG.V. - H.P -- Sài Gòn Giải Phóng/Thanh Niên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video