Vui đón hè về

30/05/2008
Hè về, hầu hết những gia đình có con em đang độ cắp sách đến trường luôn phải lo nghĩ. Bởi, nếu không tìm được các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thì không khéo, ba tháng hè lại là chuỗi thời gian nhàn rỗi, “đưa đẩy” các em đến với những trò chơi, game bạo lực… Vậy, hè này, thiếu nhi đi đâu, vui chơi

Rộn rịp sách hè

Sáng 28-5, Công ty Fahasa đã rầm rộ tổ chức lễ ra mắt chương trình thiếu nhi hè 2008 với nhiều hoạt động. Đầu tiên là các cuộc triển lãm sách thiếu nhi tại hai nhà sách Nguyễn Huệ và Xuân Thu. Triển lãm tập hợp đầy đủ sách từ nhiều nguồn trong và ngoài nước. Tất cả sách thiếu nhi trong dịp triển lãm đều được giảm giá 10% trên giá bìa. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Fahasa tổ chức một loạt hội sách tại các nhà sách Nguyễn Huệ, Xuân Thu, Phú Nhuận và Gia Định với các chương trình văn nghệ thiếu nhi và tặng hơn 300 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Fahasa mở rộng về ngoại thành với hội sách hè tại các nhà thiếu nhi Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, với nhiều hoạt động văn nghệ, giới thiệu sách, bán sách giảm giá từ 10% đến 30%. Điểm nhấn trong chương trình hoạt động hè 2008 của Fahasa là việc trao tặng 6.000 phần quà có tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương có nhà sách Fahasa.

NXB Trẻ hè 2008 ngoài việc tung ra 300.000 bản sách thiếu nhi mới cũng chuẩn bị khá kỹ các hoạt động khác mà nổi bật là phối hợp với NXB Kim Đồng tổ chức Tuần lễ phục vụ sách hè 2008 tại Nhà triển lãm TPHCM số 92 Lê Thánh Tôn, quận 1, từ ngày 14 đến 22-6-2008. Đến đây, bạn đọc nhỏ tuổi ngoài việc thưởng thức sách còn có dịp giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, học làm thiệp dựa theo sách…

Công ty Văn hóa Phương Nam tổ chức Tuần lễ sách giới thiệu hè 2008 với hàng ngàn tựa sách thiếu nhi Ngoại văn và Quốc văn mới xuất bản trong năm 2008 và khách mua hàng sẽ được giảm từ 10%-50% giá bìa.

Hấp dẫn phim thiếu nhi

Các nghệ sĩ Hương Giang, Hoàng Trinh và BaÏch Long (từ trái sang) trong vở “ Chuyện thần tiên xứ Phù Tang”. Ảnh: VÂN AN

Màn ảnh rộng TPHCM hè 2008 giới thiệu một loạt những bộ phim hay rất phù hợp với lứa tuổi nhi đồng. Mở màn là phim Voi và những người bạn, tác phẩm vui nhộn đề cao tình bạn, lòng tin và sự hy sinh, xả thân vì mọi người. Qua những hình ảnh dễ thương, cách thể hiện hài hước, chắc chắn bộ phim sẽ là món quà hấp dẫn và ý nghĩa cho các em nhỏ trong những ngày hè.

Một bộ phim hoạt hình khác cũng khá ấn tượng và phù hợp với trẻ em châu Á là Kungfu Panda (Cao thủ công phu). Hình ảnh một chú gấu trúc mập mạp dễ thương thụ giáo cao thủ võ lâm để học võ gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Cũng mang yếu tố hài nhưng lại chứa đựng lời cảnh tỉnh về tình trạng ô nhiễm môi trường, bộ phim hoạt hình Wall-E (Sứ mệnh trái đất) xoay quanh câu chuyện về chú rô-bốt dọn rác Wall-E được loài người bỏ lại để dọn dẹp trái đất đầy rác khiến cho con người không thể sống được. Mang đậm ý nghĩa nhân văn, bộ phim hoạt hình này được xem là một siêu phẩm cho thiếu nhi và cả người lớn dịp hè 2008.

Màn ảnh nhỏ dành cho thiếu nhi không nhiều so với các chương trình vui chơi giải trí khác. Trong khi các phim Kính vạn hoa phần tiếp theo của hãng TFS sản xuất đang ở giai đoạn hậu kỳ, phim Ve vàng và dế lửa, Bước nhảy của châu chấu chỉ nghe nhắc tên qua giải thưởng Cánh Diều của Hội Điện ảnh Việt Nam thì một số phim thiếu nhi nước ngoài đã có mặt tại TPHCM: Thế giới của Nim, Chú chuột đầu bếp, vệ sĩ ruồi, Shrek 3, Hai chú mèo siêu quậy, Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng… Đặc biệt, bắt đầu 1-6, kênh HTV3 - Đài Truyền hình TPHCM đã là kênh dành hẳn cho thiếu nhi với nhiều chương trình phim hoạt hình: Baby Looney Tunes, Quyết đấu đến tiểu lâm, Vườn thú trong hộp giấy...

Sân khấu nhiều lựa chọn

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp hè, Sân khấu Kịch IDECAF lại có món quà dành cho thiếu nhi với vở diễn nhạc kịch vui nhộn. Năm nay, Kịch IDECAF sẽ tung ra vở diễn “Chuyện thần tiên xứ Phù Tang” (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn Đình Toàn) với sự góp mặt của một lực lượng diễn viên hùng hậu, như: NSƯT Thành Lộc, Mỹ Duyên, diễn viên Thanh Thủy, Hữu Châu, Bạch Long, Hoàng Trinh, Hương Giang, Hồng Ánh, Đức Thịnh... Vở diễn được đầu tư thiết kế cảnh trí, trang phục rực rỡ, hứa hẹn sẽ hấp dẫn các em nhỏ. Dù chưa đến ngày công diễn, nhưng chương trình đã bán hết vé đến suất cuối cùng vào ngày 29-6...

Kịch IDECAF còn tổ chức biểu diễn thường xuyên những chương trình kịch rối phục vụ thiếu nhi với giá vé rất “mềm”. Mùa hè 2008 đúng vào dịp đơn vị này kỷ niệm 25 năm thành lập Đội múa rối Nụ Cười nên sẽ mở đợt giảm 50% giá vé dành cho thiếu nhi đến xem rối cạn, rối nước. Ngoài ra, Sân khấu Kịch IDECAF còn tổ chức lưu diễn tại một số tỉnh thành: Bình Phước, Vĩnh Long, Sóc Trăng… phục vụ các em vùng sâu, vùng xa.

Với Sân khấu Nụ Cười Mới, mặc dù mới trình làng được… ba năm, nhưng hè 2008, “ông bầu” Hữu Lộc cũng quyết định đầu tư, thực hiện một vở diễn dành riêng cho thiếu nhi – vở “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” (tác giả Thái Hòa, đạo diễn: NSƯT Trần Ngọc Giàu). Vở sẽ chính thức công diễn từ ngày 1 đến 8-6-2008, tại rạp hát Hưng Đạo, Q1.

Bên cạnh sự chuẩn bị của các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa, hè 2008, Nhà hát Kịch TPHCM cũng tổ chức biểu diễn kịch, rối phục vụ miễn phí các em của các mái ấm, nhà mở, các tổ chức xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại rạp hát Công Nhân, Q1. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 1-6 với các suất diễn: 8g30, 10g30, 14g, 16g, giới thiệu đến các em những vở kịch như Chuyện hai đứa trẻ và vở rối đen Vì sao thuồng luồng hóa rồng?

...và nhiều sân chơi bổ ích

Từ 30-5 đến 1-6 tại Nhà thiếu nhi TPHCM diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí dành cho các em. Chương trình “Ngày hội tuổi thơ” mang đậm màu sắc tươi tắn, sôi động với hội thi vẽ tranh “Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và chào hè 2008”, thi trang phục dành cho các bé mẫu giáo, thi hát karaoke, biểu diễn ca múa nhạc, múa rối… Riêng chương trình “Lâu đài âm nhạc” do Đoàn viên thanh niên Nhạc viện TPHCM thực hiện vào sáng chủ nhật 1-6, ngoài việc chào mừng ngày của các bé còn mang ý nghĩa giới thiệu âm nhạc dân tộc và âm nhạc hàn lâm đến các em thiếu nhi, học sinh tiểu học. Chương trình được dàn dựng sinh động với các tiết mục trò chơi đố vui âm nhạc, tìm tên tác giả, giao lưu với các nhân vật truyện cổ tích, biểu diễn nhạc cụ cổ điển và nhạc cụ dân tộc…

Ở Công viên văn hóa Đầm Sen, trong tháng 6 sẽ giảm giá vé vào cổng, trẻ em được tặng những phần quà hấp dẫn. Các em học sinh giỏi năm học 2007-2008 được miễn vé vào cổng và tặng 2 vé trò chơi. Trong tháng 7-2008 Sở GD-ĐT và Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ tổ chức các buổi trao tặng sách, phục vụ văn nghệ, tổ chức thi tìm hiểu sách… cho các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa tại Đầm Sen vào các sáng chủ nhật.

Sài gòn Giải phóng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video