Xã Đề Thám (tỉnh lạng Sơn): 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch

25/10/2006
Đây là kết quả và sự nỗ lực của các cấp Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn trong triển khai thực hiện Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, sức khỏe đối với nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định dưới sự tài trợ của Tổ chức Terrdes Hommes Đức.

Trước đó, tình trạng nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan đã làm gây ô nhiễm môi trường; một bộ phận phụ nữ thường xuyên phải sử dụng nước sông, bệnh mắt hột, phụ khoa không ngừng gia tăng. Được sự tài trợ của Tổ chức Terrdes Hommes Đức, Hội LHPN xã Đề Thám đã tích cực triển khai Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, sức khỏe đối với phụ nữ. Các cấp Hội đã đưa nội dung này vào tiêu chí bình xét thi đua của mỗi chi tổ hội và chị em hội viên phụnữ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

 

Thực hiệnkhẩu hiệu" Hãy là người sản xuất có lương tâm về sức khỏe cộng đồng", 80% rau, quả cung cấp cho thị trường huyện do phụ nữ xã sản xuất trực tiếp không có vụ ngộ độc nào xảy ra. Xác định trách nhiệm, chị em phấn khởi hăng hái đóng góp ngày công xây dựng hệ tự chảy dài 2.600m, đưa nước sạch từ bể nguồn về cho 150 hộ gia đình, khắc phục trình trạng phải đi 2 km mới lấy được nước sạch về sử dụng trong mùa khô, đồng thời thống nhất xây dựng nội quy bảo vệ nguồn nước và hệ tự chảy, mỗi tháng đóng góp 2.000đ để trả thù lao cho công tác duy tu, sửa chữa đường ống. Nhờ có ý thức và tinh thần đoàn kết, hiện nay nguồn nước sạch đảm bảo cho dân sử dụng được 4 mùa. Từ hiệu quả của mô hình được tài trợ - chị em đã tự vận động đóng góp 109 triệu đồng, xây tiếp 9 bể chứa nước và hệ ống dẫn nước đến 240 hộ chưa có nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn. Kết quả hiện nay trên địa bàn xã Đề Thám đã có 100% hộ gia đình được sử dụng nguồn nước sạch.

Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video