Xã Đình Bảng tổng kết đợt thi đua đặc biệt do T.W Hội LHPN Việt Nam phát động

09/11/2005
Ngày 8/11, Hội LHPN xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt do T.W Hội LHPN Việt Nam phát động.

Tới dự có các đồng chí: Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Ninh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; Hoàng Thị Ái Nhiên, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng T.W Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Đình Bảng.

Được chọn chỉ đạo điểm đợt thi đua đặc biệt do T.W Hội LHPN Việt Nam phát động, ngay từ đầu năm 2005, Hội LHPN xã Đình Bảng đã triển khai kế hoạch, tổ chức ký giao ước thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể đối với 15/15 chi hội, 66 tổ, thu hút trên 3.000 hội viên, phụ nữ tham dự. Đến nay, sau gần 1 năm triển khai thực hiện đã thu được kết quả đáng phấn khởi: Phong trào phụ nữ có sự chuyển biến rõ nét, các tổ chức cơ sở Hội được củng cố, hoạt động nền nếp và đi vào chiều sâu, công tác XĐGN, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu được đẩy mạnh, góp phần đưa Đình Bảng trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh Bắc Ninh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ. Toàn xã có trên 70 trang trại vừa và nhỏ, thu hút hàng nghìn lao động và có trên 60 doanh nhân nữ; 3 trường tiểu học, THCS, mầm non đạt chuẩn quốc gia; hàng năm có trên 200 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng…

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Khuê biểu dương những nỗ lực của Hội phụ nữ các cấp Đình Bảng đạt được trong các phong trào thi đua và đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đề nghị các cấp Hội tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” do Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đề ra; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; xây dựng chương trình hành động sát thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; quan tâm đến vấn đề hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi, tổ, nhóm phụ nữ, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức mọi mặt cho hội viên; xây dựng người phụ nữ có sức khoẻ, có tri thức, có văn hoá, biết chăm lo lợi ích của cộng đồng. Đồng chí mong muốn các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa để phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

 

Tại Hội nghị, T.W Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video