Xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

14/06/2022
Để hỗ trợ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có mái nhà che mưa, che nắng, tạo động lực giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Hội LHPN tỉnh An Giang và Đắk Lắk đã tích cực triển khai phong trào xây dựng Mái ấm tình thương.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng (áo xanh bên phải) trao tặng bảng tượng trưng mái ấm biên cương cho bà Nguyễn Thị Phượng, ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú

- Hội LHPN tỉnh An Giang: Trao mái ấm biên cương cho mẹ đơn thân

Hội LHPN tỉnh An Giang vừa tổ chức bàn giao Mái ấm biên cương cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1968, ngụ tại ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, ngụ tại xã Nhơn Hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là mẹ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo phải sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn cho cuộc sống, đặc biệt là mùa mưa bão nhưng bà Phượng không có tiền để sửa chữa nhà. Bà Phượng chi sẻ, có được một ngôi nhà mới che nắng, che mưa là một điều mơ ước bấy lâu nay của hai mẹ con bà.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Hậu Giang và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang; Hội LHPN tỉnh, huyện, xã và địa phương, ngôi nhà “Mái ấm biên cương” đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với diện tích 32m2, tổng kinh phí xây dựng 62 triệu đồng, trong đó LHPN tỉnh Hậu Giang và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp.

Có căn nhà mới giúp gia đình bà Phượng an cư lạc nghiệp, tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt những quy định của địa phương, tích cực tham gia phong trào của Hội và địa phương phát động.

- Hội LHPN huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk bàn giao Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo

Hội LHPN huyện Ea H’Leo tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Vũ Thị Nhài, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Tổ dân phố 9, thị trấn Ea Drăng.

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Vũ Thị Nhài tại Tổ dân phố 9, thị trấn Ea Drăng

Căn nhà cấp 4 được xây dựng có diện tích 40m2­, với tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng; trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 35 triệu đồng, số tiền còn lại là do anh em, họ hàng và gia đình chị đóng góp. Gia đình chị Nhài rất khó khăn, là hộ nghèo của xã, thiếu đất sản xuất, bản thân chị bị tai biến không thế lao động, gia đình chị kinh tế phụ thuộc vào người chồng đi làm thuê.

Ngôi nhà hoàn thành đảm bảo chỗ ở an toàn, ấm cúng cho cả gia đình chị. Với hoạt động ý nghĩa này, Hội LHPN huyện Ea H’Leo đã thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ, ủng hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, tạo động lực để họ tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Ni Ra; Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video