Xây dựng mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con cái

24/10/2007
Sáng 23/10, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển đã diễn ra Hội nghị định hướng hoạt động dự án“Tạo sự gắn kết: xây dựng mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con cái thông qua trò chuyện về cuộc sống, tình yêu và sức khoẻ tình dục”.

Đây là dự án do Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ Phòng chống AIDS và CSSKSS (Hội LHPN Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu thanh niên Úc (Đại học Melbourne), Trung tâm Tư vấn và đầu tư y tế và Quỹ Ford thực hiện trong vòng 18 tháng (từ tháng 7/2007-12/2008) tại 6 xã thuộc 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hà Nam và Thái Nguyên). Dự án nhằm mục đích tăng cường kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để các bà mẹ và nữ vị thành niên có thể trao đổi cởi mở hơn về vấn đề giới, tình dục, tầm quan trọng của những lựa chọn an toàn. Trên cơ sở đó, có những hành động thực tế làm giảm nguy cơ có thai ngoài ý muốn, nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục và lây nhiễm HIV, nâng cao chất lượng sức khoẻ sinh sản.

 

Một khảo sát gần đây của Tổng cục Thống kê cho thấy, đang có gần 50% thanh niên chưa có kiến thức đầy đủ về vấn đề sức khoẻ sinh sản, tình dục và HIV/AIDS. Tỷ lệ nạo phá thai vẫn đang ở mức cao và chỉ có 61,6% thanh niên quan hệ tình dục ngoài hôn nhân sử dụng các biện pháp tránh thai trong lần đầu quan hệ tình dục.

 

Từ thực tế này cho thấy, việc cung cấp cho cả các bà mẹ và trẻ em gái những kiến thức, kỹ năng, sự tự tin và quyết tâm tạo ra sự thay đổi phòng tránh các hành vi nguy cơ là một vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của dự án, coi đây là một trong những bước khởi động đầu tiên để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đề ra.

 

Phó Chủ tịch nhấn mạnh: đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế, mạnh dạn học hỏi, nói về vấn đề mà lâunay vẫn còn ngại nói để bảo vệ con em mình. Cụ thể là phải có các biện pháp hỗ trợ, giúp các bà mẹ và em gái thay đổi cách nhìn nhận, có kiến thức, kỹ năng để sẻ chia, tâm sự về những vấn đề tình yêu, tình dục an toàn… giúp các em tự tin hơn và biết bảo vệ bản thân mình.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội, Hà Nam và Thái Nguyên đã cam kết sẽ thực hiện các nội dung và tiến độ dự án theo kế hoạch./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video