Xây dựng tiêu chuẩn phòng chống buôn bán người

16/05/2006
Chính phủ 6 nước tiểu vùng sông Mekong (Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) vừa đưa ra chương trình hành động trong tiến trình Sáng kiến Phối hợp cấp bộ trưởng về chống buôn bán người khu vực tiểu vùng sông Mekong (COMMIT).

Xây dựng tiêu chuẩn phòng chống buôn bán người

Chính phủ 6 nước tiểu vùng sông Mekong (Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) vừa đưa ra chương trình hành động trong tiến trình Sáng kiến Phối hợp cấp bộ trưởng về chống buôn bán người khu vực tiểu vùng sông Mekong (COMMIT).

Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 4 (SOM4) về chống buôn bán người tiểu vùng sông Mekong, diễn ra tại Campuchia từ ngày 9 đến 12/5, nhận định: Nạn buôn bán người đang diễn ra rất phức tạp.

Kế hoạch Hành động tiểu vùng tập trung đồng thời vào các lĩnh vực hành pháp và tư pháp, ngăn chặn, bảo vệ, phục hồi và tái hoà nhập cộng đồng của các nạn nhân bị buôn bán; xây dựng tiêu chuẩn phòng chống buôn bán người ở khu vực châu Á.

Ông Douglas Gardner, Điều phối viên Liên Hợp Quốc thường trú tại Campuchia, cam kết LHQ sẽ tiếp tục tài trợ cho tiến trình COMMIT. Các nhà tài trợ chính đã cam kết ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động trong kế hoạch này. Chính phủ Nauy hỗ trợ gần 1 tỷ USD và dự án SEARCH (được tài trợ bởi CIDA) cam kết hỗ trợ 800.000 USD.

Từ năm 1994, chính phủ 6 nước tiểu vùng sông Mekong đã chủ động phối hợp trong việc điều tra và truy tố tội phạm, bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán hồi hương an toàn và khuyến khích họ tham gia công tác chống buôn bán người.

 

 

A.T.
VNE

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video