Xây tổ ấm cho những người hướng thiện

21/07/2005
Năm 1999, chị P.T.T.L từ huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) sang xã Lai Hưng (Bến Cát - Bình Dương) hành nghề mại dâm dưới lớp vỏ là thợ làm móng tay dạo. Qua nhiều lần theo dõi, Hội Phụ nữ xã Lai Hưng đã phân công thành viên theo dõi hành vi hoạt động lén lút, đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị.

Khi biết được hành động sai trái của chị L., bằng tấm lòng bao dung, các thành viên phụ nữ đã đến động viên, khuyên chị L. quay về tìm lại cuộc sống lành mạnh. Bao ngày suy nghĩ, chị L. đã từ bỏ hành động sai trái ấy và lập gia đình với anh Nguyễn Văn Bảo.


Cuộc sống của chị bắt đầu từ đây. Để kiếm sống, vợ chồng chị thuê một cái chuồng bò bỏ hoang dựng túp lều tranh che mưa, che nắng. Hàng ngày, chị đi làm móng tay dạo, còn anh làm công nhân cho một công ty ở gần đó. Thấy vợ chồng chị chịu khó làm ăn, Hội Phụ nữ xã đã cho vay 5 triệu đồng để làm ăn, gầy dựng kinh tế gia đình. Ở gia đình, chị từ bỏ thói hư tật xấu, chí thú làm ăn, cha mẹ chị còn cho 1 miếng đất cất nhà. Cảnh tạm bợ không còn nữa, vợ chồng chị lao vào làm ăn, sử dụng tiền vay mua xe nước mía và mở quán cà phê nhỏ ngay tại nhà. Do biết cách pha chế, khách đã đến ngày càng đông. Tâm sự với chúng tôi, chị vui cười nói: “Giờ đây, vợ chồng tôi đã có cuộc sống an nhàn hơn trước. Đó là nhờ Đảng bộ, chính quyền địa phương, nhất là Hội Phụ nữ xã giúp đỡ vợ chồng tôi có được ngày này. Hiện nay, bình quân thu nhập của vợ chồng tôi trên dưới 3 triệu đồng/tháng.


Giống như hoàn cảnh của chị L., chị H.T.M.N từ miền Tây lên Lai Hưng làm tiếp viên ở một quán cà phê không mấy trong sáng. Thấy vậy, Hội Phụ nữ xã lại vận động, tuyên truyền giúp chị hướng thiện. Hiện chị đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Mỹ Phước với thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Cuộc sống ổn định, chị lập gia đình và đã có 1 đứa con trai tròn 1 tuổi.


Chị Nguyễn Kim Hoa -Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lai Hưng cho biết: “Xây tổ ấm cho những người hướng thiện có cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh là trách nhiệm của Hội Phụ nữ xã. Điều quan trọng mà hội trực tiếp làm được là tìm lại cuộc đời mới cho họ”. Trong quá trình thực hiện, ngoài việc đến từng nhà, từng đối tượng để vận động, Hội Phụ nữ xã còn tư vấn việc làm, hướng dẫn thủ tục xin việc, tạo điều kiện cho họ xây dựng gia đình riêng và giúp vốn để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh nguồn vốn của hội, Hội phụ nữ xã còn bảo đảm cho các chị được tham gia các tổ xoay vòng vốn… với số tiền vay 5 triệu đồng/người. Đến nay, 5 chị em trở lại cuộc sống mới đều hòa nhập cộng đồng và tham gia sinh hoạt tổ chức hội, có việc làm ổn định và giữ gìn gia đình hạnh phúc. Đồng thời, chính họ cũng tham gia vào Câu lạc bộ phòng chống ma túy, góp phần làm chuyển biến trật tự xã hội trên địa bàn Lai Hưng.

Theo báo Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video