Xóa nghèo nhờ chuyển đổi mùa vụ
Cán bộ Hội không quản vất vả, lặn lội đến từng gia đình, từng cơ sở để tuyên truyền, thành lập tổ “phụ nữ tiết kiệm”; liên hệ với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trung bình mỗi năm Hội tổ chức được 100-150 lớp tập huấn, giúp hàng chục nghìn lao động nữ biết áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo thành phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ trong toàn huyện, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nữ. Các xã Gia Xuyên, Đoàn Thượng, Thạch Khôi, Liên Hồng, Nhật Tân… xây dựng thành công cánh đồng rau,hoa quả cho thu hoạch 50-100 triệu đồng/ha. Hàng nghìn gia đình hội viên ở các xã Trùng Khánh, Hoàng Diệu, Tân Tiến, Thống Nhất… đầu tư chuyển dịch đất trũng sang đào ao thả cá và phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều xã khôi phục các làng nghề truyền thống, như mây tre đan ở Phương Hưng, giày da ở Hoàng Diệu, thêu ren xuất khẩu ở Hồng Hưng, làm bún bánh ở Tân Tiến…
Nhờ vậy, từ năm 2000 đến nay, 713 gia đình hội viên xóa được đói nghèo, hàng trăm hộ vươn lên khá giả. Chị Nguyễn Thị Nguyên ở thôn Kênh Triều (xã Thống Kênh) hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng ốm đau, con bị khuyết tật. Chị được Hội phụ nữ làm thủ tục vay 20 triệu đồng, chị đầu tư chuyển đổi hơn một mẫu đất trũng sang đào ao thả cá và nuôi lợn, gà… Chăm chỉ lao động, tần tảo, chắt chiu, đến nay kinh tế gia đình chị đã ở mức khá. Chị Nguyễn Thị Lành ở xã Gia Lương, là lao động chính nuôi bố mẹ chồng bị lòa, chồng ốm đau, hai con còn nhỏ. Từ 30 triệu đồng vốn vay, chị mua máy xay xát làm dịch vụ, mở rộng quy mô chăn nuôi, nay kinh tế gia đình chị ổn định.
Không những làm giàu cho gia đình, các chị còn giúp hộ nghèo giống, vốn và kinh nghiệm sản xuất, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo của huyện từ 8,7% (năm 2001) xuống còn 3% (năm 2005), đưa bộ mặt nông thôn Gia Lộc ngày càng tươi mới.