Xuân biên cương ấm tình quân dân trên vùng đất địa đầu Hà Giang

26/01/2021
Hội LHPN tỉnh Hà Giang phối hợp với nhà tài trợ tổ chức Chương trình Xuân biên cương tại huyện Yên Minh.
Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (thứ 2 từ trái sang) trao quà trao gói hỗ trợ mô hình sinh kế nuôi dê sinh sản cho Chủ tịch Hội LHPN xã Lao và Chải

Tham gia Chương trình có lãnh đạo các đơn vị phối hợp, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự, huyện Yên Minh, Đồn Biên phòng Bạch Đích, đại diện Đảng uỷ, UBND xã xã Bạch Đích, các thầy cô giáo và đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần mang Tết đến hội viên, phụ nữ khó khăn, các gia đình chính sách trên địa bàn; Đồng thời là dịp để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể địa phương trong việc  xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí.

Tại Chương trình, các đơn vị phối hợp đã trao quà Tết cho xã Bạch Đích, Đồn Biên Phòng, các trường học trên địa bàn xã và trao quà Tết cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đến thăm và tặng quà cho 2 gia đình quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ xa nhà; Tổ chức gói 250 bánh chưng tặng cán bộ, chiến sỹ biên phòng và các hộ gia đình nghèo.

Trao quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong dịp Tết Nguyên đán, Hội LHPN tỉnh cũng đã phối hợp trao trên 2 nghìn chiếc áo ấm đồng phục cho học sinh của 03 trường Tiểu học, THCS và Mầm non của xã Lao Và Chải; tặng 140 suất quà cho HVPN và hỗ trợ 50 triệu đồng cho 10 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện mô hình sinh kế nuôi dê sinh sản. Toàn bộ chi phí tổ chức Chương trình Xuân biên cương và trao quà do Công ty Xăng Dầu Hà Giang tài trợ với trị giá trên 260 triệu đồng.

Phùng Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video