Xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng

19/08/2005
Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, phụ nữ Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã cùng với cán bộ và nhân dân trong xã một lòng một dạ theo Đảng, đùm bọc, chở che, cung cấp nhiều lương thực, thực phẩm cho cách mạng, góp phần vào thắng lợi của dân tộc

Phát huy truyền thống anh hùng của vùng đất chiến khu, phụ nữ thôn Lũng Búng, xã Tân Trào - nơi cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ở và làm việc thời kỳ 1952-1954 tiếp tục vươn lên trong công cuộc đổi mới.

 

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo thu hút nhiều chị em tham gia. Trong tổng số trên 40 hội viên chi hội Lũng Búng, đến nay không còn hộ hội viên nghèo, có 50% gia đình hội viên khá, giàu. Tiêu biểu là các gia đình hội viên: Hoàng Thị Liên, Nguyễn Thị Kiểm, Đỗ Thị Xuân…Mặc dù mới 28 tuổi, chị Nguyễn Thị Kiểm đã được suy tôn là người làm kinh tế giỏi nhất thôn. Ban đầu chỉ với đồng vốn ít ỏi, chị đã mạnh dạn vay thêm người thân, bạn bè phát triển kinh tế tổng hợp: đào ao thả cá, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở dịch vụ xay xát, dịch vụ làm đất…, mỗi năm thu nhập trên40 triệu đồng.

 

Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội phụ nữ Tân Trào cho biết: để giúp chị em có vốn sản xuất, từ năm 2000 đến nay Hội đã tín chấp cho hội viên vay đầu tư chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và làm dịch vụ hơn 2 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng với lãi suất ưu đãi . Đến nay hơn 30% số hội viên đã đạt thu nhập 400.000đ/người/tháng. Nhiều chị đã vươn lên thoát nghèo, tiêu biểu như chị Vũ Thị Đường đã làm nhiều nghề để nuôi chồng là thương binh và các con ăn học. Hiện chị đã mở được cửa hàng bán vật liệu xây dựng, phụ tùng xe máy, xe đạp, thu lãi hàng chục triệu đồng/năm.

 

Không chỉ tích cực làm kinh tế, phụ nữ Lũng Búng còn làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá. Chi hội không có con em mắc tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ ba, các hủ tục lạc hậu được dần dần loại bỏ. 5 năm qua, thôn luôn được công nhận khu dân cư xuất sắc, trong đó có sự đóng góp tích cực của hội viên phụ nữ. 10 năm liên tục, chi hội được công nhận đơn vị vững mạnh, góp phần vào thành tích của Hội phụ nữ Tân Trào nhiều năm liền được T.W Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

Phát huy truyền thống anh hùng của vùng đất chiến khu, phụ nữ thôn Lũng Búng, xã Tân Trào - nơi cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ở và làm việc thời kỳ 1952-1954 tiếp tục vươn lên trong công cuộc đổi mới.

 

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo thu hút nhiều chị em tham gia. Trong tổng số trên 40 hội viên chi hội Lũng Búng, đến nay không còn hộ hội viên nghèo, có 50% gia đình hội viên khá, giàu. Tiêu biểu là các gia đình hội viên: Hoàng Thị Liên, Nguyễn Thị Kiểm, Đỗ Thị Xuân…Mặc dù mới 28 tuổi, chị Nguyễn Thị Kiểm đã được suy tôn là người làm kinh tế giỏi nhất thôn. Ban đầu chỉ với đồng vốn ít ỏi, chị đã mạnh dạn vay thêm người thân, bạn bè phát triển kinh tế tổng hợp: đào ao thả cá, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở dịch vụ xay xát, dịch vụ làm đất…, mỗi năm thu nhập trên40 triệu đồng.

 

Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội phụ nữ Tân Trào cho biết: để giúp chị em có vốn sản xuất, từ năm 2000 đến nay Hội đã tín chấp cho hội viên vay đầu tư chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và làm dịch vụ hơn 2 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng với lãi suất ưu đãi . Đến nay hơn 30% số hội viên đã đạt thu nhập 400.000đ/người/tháng. Nhiều chị đã vươn lên thoát nghèo, tiêu biểu như chị Vũ Thị Đường đã làm nhiều nghề để nuôi chồng là thương binh và các con ăn học. Hiện chị đã mở được cửa hàng bán vật liệu xây dựng, phụ tùng xe máy, xe đạp, thu lãi hàng chục triệu đồng/năm.

 

Không chỉ tích cực làm kinh tế, phụ nữ Lũng Búng còn làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá. Chi hội không có con em mắc tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ ba, các hủ tục lạc hậu được dần dần loại bỏ. 5 năm qua, thôn luôn được công nhận khu dân cư xuất sắc, trong đó có sự đóng góp tích cực của hội viên phụ nữ. 10 năm liên tục, chi hội được công nhận đơn vị vững mạnh, góp phần vào thành tích của Hội phụ nữ Tân Trào nhiều năm liền được T.W Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

TTK

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video