Xưởng may của nghĩa tình

26/03/2013
Hơn 10 năm nay, kể từ khi thành lập, Công ty TNHH Công đoàn Dầu khí Việt - Xô là mái ấm cho hơn 60 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người trong số họ là vợ, con hoặc người thân của những cán bộ, công nhân viên đã làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, nhưng chẳng may bị mất khả năng lao động hoặc đã qua đời…

7 giờ sáng, xưởng may của Công ty TNHH Công đoàn Dầu khí Việt-Xô đã rộn ràng không khí làm việc. Những công nhân trong bộ đồng phục màu hồng khẩn trương mỗi người, mỗi việc. Trong số hơn 60 lao động là nữ làm việc tại xưởng may hầu hết đã có gia đình, mỗi người mỗi hoàn cảnh riêng nhưng chị em đều xem công ty như mái nhà chung của mình.

Chị Vũ Thị Nụ quê Thái Bình, năm 1995 theo chồng là anh Trần Quốc Hoàn vào Vũng Tàu sinh sống. Lúc đó, chị Nụ không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà nội trợ và nuôi dạy con cái. Chẳng may. Sau một vụ tai nạn khá nặng, chồng chị không còn đủ điều kiện sức khỏe để trở lại công việc trước đây. Lúc này, cuộc sống gia đình chị rơi vào khó khăn vì cả hai vợ chồng đều không có việc. Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã đưa chị vào xưởng may để học việc, sau hai tháng thì chị được ký hợp đồng lao động và nhờ đó mà gia đình có đường để sinh sống. Nhớ lại những ngày ấy, chị Nụ không giấu nổi niềm vui: “Khi nhận được thông báo từ phía công ty, vợ chồng tôi mừng lắm. 7 năm qua, thu nhập ở đây khá ổn định, nên cuộc sống của gia đình tôi đã không còn khó khăn như lúc trước, nhất là khi sức khỏe của anh Hoàn khá lên, được lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro bố trí cho một công việc nhẹ nhàng để có thu nhập”.

13 năm trước, chồng chị Trần Thị Duyền mất trong một tai nạn. Nhờ có người anh làm trong ngành nên chị Duyền được Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro nhận vào xưởng may làm việc. Những năm qua, nhờ công việc ở xưởng may mà chị Duyền có thể một mình chèo chống nuôi con cái khôn lớn. “Công việc ở đây không vất vả, áp lực, nhưng thu nhập cao hơn những công ty khác cùng ngành. Ngoài mức lương bình quân hơn 5 triệu đồng/tháng, những ngày lễ, tết Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro còn hỗ trợ thêm các khoản như: tiền thưởng, quà cáp và nhiều chế độ khác”, chị Duyền nói.

Năm 2003, Công ty TNHH Công đoàn Dầu khí Việt – Xô được Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thành lập để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bảo hộ lao động, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng… cung cấp cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các đơn vị trong ngành dầu khí. Việc sản xuất, kinh doanh gắn với mục đích cao cả là tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho những lao động là vợ, con cán bộ công nhân viên chức đã và đang làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Văn Quy, Giám đốc Công ty TNHH Công đoàn Dầu khí Việt - Xô cho biết: Công ty đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cấp lãnh đạo trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của CBCNV, hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả đáng mừng, doanh thu và lợi nhuận hàng năm đều tăng, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV không ngừng được cải thiện.

Theo bariavungtau

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video