Y án sơ thẩm với nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu có thoả đáng?

24/11/2009
Ngày 19/11/2009, Toà án nhân dân TP Cần Thơ đã xét xử phúc thẩm vụ án “Lập quĩ trái phép” tại Nông trường Sông Hậu sau hai lần tạm hoãn (ngày 28/10 và 12/11). Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên y án phúc thẩm. Theo đó, bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu, phải chịu mức án 8 năm tù giam về tội “lập quĩ trái phép” và buộc bồi hoàn 4,3 tỷ đồng.

Điều đặc biệt trong vụ án này là trước ngày xét xử phiên phúc thẩm, nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại bản án này. Ngày 14/11, 110 người dân ở Nông trường Sông Hậu đã gửi đơn “xin ở tù thay” bà Sương, gửi tới các cơ quan thực thi pháp luật TP. Cần Thơ và các cơ quan báo chí. Nội dung lá đơn cho biết: Ban lãnh đạo Nông trường Sông Hậu thời kỳ bà Sương làm Giám đốc đã có nhiều công lao trong việc xây dựng Nông trường cũng như chăm lo đời sống của các nông trường viên. Những người dân ký tên trong đơn đề nghị cơ quan pháp luật xem xét lại bản án sơ thẩm sắp tới cho có tình, có lý.

Trước đó, ngay sau phiên toà sơ thẩm diễn ra vào giữa tháng 8/2009, hơn 320 hộ nông trường viên ở Nông trường Sông Hậu đã ký vào “Đơn kiến nghị” gửi Thành uỷ, UBND TP. Cần Thơ và các cấp, các ngành chức năng, đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm trên cơ sở pháp luật và có tình, có lý để tránh oan sai. Theo nội dung đơn này “cái gọi là quĩ trái phép thực chất là tiền tăng gia sản xuất tận dụng đất bờ kênh, bờ ruộng, làm lợi cho Nông trường và người lao động…”

Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) đã có văn bản 4309/MTTW-BTT gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao, về việc “kiến nghị xem xét bản án”, với nội dung: “Sau khi nghiên cứu, Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhận thấy, sự việc xảy ra ở Nông trường Sông Hậu, TP. Cần Thơ vừa qua là hết sức đáng tiếc, thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi nhiều năm qua Nôngtrường Sông Hậu là một trong những đơn vị tiêu biểu của các Nông trường quốc doanh trong cả nước. Chính vì thế, ông trường Sông Hậu đã hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Cá nhân bà Trần Ngọc Sương có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Nông trường cũng như sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động…”.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video