Ý kiến của bà Trần Thị Kim Cúc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, nữ đại biểu Đại hội Đảng X

18/04/2006
Trang Web Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng tiếp tục giới thiệu ý kiến của nữ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X trong bài phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang với bà Trần Thị Kim Cúc, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ Tiền Giang trước ngày lên đuờng tham dự Đại hội Đảng X.

PV: Thưa bà, trước hết xin bà cho biết vài nét về công  tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu của Đảng bộ Tiền Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Bà Trần Thị Kim Cúc: Ngày 9.4 vừa rồi Đoàn đại biểu của Đảng bộ Tiền Giang  đã nhận được thư triệu tập của Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thừ X của Đảng. Chiều 10.4 Đoàn đã tiến hành họp và đã bầu phó đoàn và thư ký đoàn. Riêng trưởng đoàn do Bộ Chính trị chỉ  định Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ . Đoàn đã thảo luận đóng góp ý kiến cho 2 nội dung dự thảo do ban tổ chức Đại hội đưa xuống, bao gồm Dự thảo qui chế và dự thảo chương trình Đại hội. Ngay sau đó Đoàn đã hoàn tất các phần việc thảo luận đóng góp ý kiến để gửi ra cho Ban tổ chức Đại hội…


PV:
Thưa bà, như vậy Đoàn đại biểu Đảng bộ Tiền Giang sẽ tham gia  những nội dung nào của Đại hội?

Bà Trần Thị Kim Cúc: Trong Chương trình Đại hội, đoàn đại biểu Tiền Giang đã chuẩn bị để tham gia thảo luận nội dung các Văn kiện  Đại hội, chủ yếu là  tham gia  một  số  vấn đề như đánh giá thành tựu của Đảng ta và nhân dân ta qua 20 năm đổi mới. Tham gia một  số ý kiến  thảo lụân  phương hướng nhiệm vụ của nhiệm  kỳ mới (2006-2010) và những định hướng  đến năm 2020. Trong đó Đoàn sẽ chú ý các vấn về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, nhấn mạnh đến những mục tiêu và giải  pháp phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nội dung thứ 2 đoàn Tiền Giang sẽ tham gia tại Đại hội là thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu,  bầu ra Ban chấp hành Trung ương khoá X đủ số lượng  và đúng qui định qui chế bầu cử của Đảng.


PV: Thưa bà, sau Đại hội X, Tỉnh uỷ TIền Giang  sẽ có kế hoạch gì để triển khai, quán triệt Văn kiện củaĐại hội ?

Bà Trần Thị Kim Cúc:Trước khi lên đường đi dự Đại hội, tôi và các đồng chí trong  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  đã bàn bạc  và thống nhất sau Đại hội X sẽ tổ chức cuộc  mít tinh chào mừng thành công Đại hội X và kết hợp với  kỷ niệm 31 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Tôi xem đây là  hoạt động đầu tiên của Đoàn Đại biểu sau khi Đại hội kết thúc, để thông báo nhanh đến Đảng bộ và nhân  dân những thành công của Đại hội. Đồng thời Tỉnh uỷ sẽ có kế  hoạch hành động cụ thể, trước mắt là  chuẩn bị tinh thần triển khai học tập các Nghi quyết của Đại hội...và tất nhiên Trung ương sẽ có chỉ thị cho các Đảng bộ tỉnh thành trong cả nước tổ chức các đợt học tập. Riêng Đảng bộ Tiền Giang đã có chương trình ngay từ bây giờ, sau Đại hội sẽ triển khai vừa công tác tuyên truyền vừa chuẩn bị chương trình hành động và chọn mục tiêu để hành động  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. 

PV: Xin cảm bà!


Minh Diễm
Phóng viên Báo Tiền Giang thực hiện .

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video