Ý kiến của phụ nữ đối với Đảng
Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, Đại hội X của Đảng đã bước đầu xác định được đường hướng phát triển, cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từ nay đến năm 2010.
So với một số nước trong khu vực, Việt nam vẫn đang trong tình trạng kém phát triển. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH còn chậm. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn trong tình trạng đáng báo động. Cơ chế, chính sách về văn hoá xã hội chậm đổi mới, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội chưa được giải quyết tốt…Đó là những thách thức đặt ra cho đất nước ta cần giải quyết và giải quyết triệt để trong giai đoạn tới.
Tôi rất đồng tình với mục tiêu và phương hướng mà BCH T.W khoá IX đưa ra trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là những mục tiêu đó được giải quyết theo phương thức nào và hiệu quả tới đâu. Hy vọng rằng, với tinh thần dân chủ và cởi mở, Đại hội X sẽ phát huy đuợc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, huy động trí tuệ toàn dân tộc, hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đặt ra từ nay đến năm 2010.
Dương Thuỳ Linh ( quận Hai Bà trưng, Hà Nội)
Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi sự ảnh hưởng của tư tưởng, văn hóa độc hại
Hiện nay, đã nghỉ hưu trên 10 năm nên tôi quan tâm nhiều hơn đến việc Đảng làm thế nào để tiếp tục đem lại cuộc sống sung túc hơn cho người dân. Muốn như vậy Đại hội Đảng lần thứ 10 phải đề ra những biện pháp chống tham nhũng hiệu quả, quyết liệt hơn nữa. Điều thứ hai mà tôi mong mỏi là về vấn đề văn hóa văn nghệ, phải có chính sách để hướng dẫn, quản lý cụ thể, rõ ràng nhằm xây dựng nền văn hóa vừa có bản sắc vừa tiến bộ. Đặc biệt phải chú ý bảo vệ thế hệ trẻ khỏi sự ảnh hưởng của luồng tư tưởng, văn hóa độc hại của nước ngoài.
Nguyễn Thị Ngọc Thảo (nguyên đạo diễn Ban Văn nghệ, Đài THVN)
Tạo nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ thử thách, cống hiến
Là một người trẻ tuổi,mang nhiệt huyết của một đoàn viên hướng về lý tưởng của Đảng, tôi tin rằng Đại hội lần thứ 10 sẽ tiếp tụcđề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh dạnnhằm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Những chính sách này đặc biệt cần tập trung vào thế hệ trẻ, tạo cho chúng tôi nhiều cơ hội thử thách và cống hiến hơn nữa trong các lĩnh vực như: nghiên cứu khoa học, thể hiện năng lực quản lý...
Nguyễn Thị Hạnh (chuyên viên Vụ Pháp chế-Kiểm toán Nhà nước)
Đề ra chiến lược thúc đẩy kinh tế tri thức
Qua theo dõiĐại hội 10, tôi thấy đánh giá của BCH TƯ Đảng khóa IX về 20 năm đổi mới rất thẳng thắn và xác đáng, khi chỉ ra tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém... Đại hội X của Đảng cần đề ra chiến lược để thúc đẩy kinh tế tri thức, đào tạo và thu nhận người có năng lực. Cụ thể, tạo điều kiện cho thanh niên học hỏi, tiếp thu kiến thức quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật tiến bộ trên thế giới. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu hút họ vào làm việc ở những cơ quan nhà nước của Việt Nam.
Bùi Thị Hải Yến (Viện Tin học doanh nghiệp-Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)
Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông thôn
Những người nông dân chúng tôi mong được Đảng quan tâm nhiều hơn bằng việc tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hệ thống kênh mương, đường làng ngõ xóm, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả của vật nuôi, cây trồng.
Bà Nguyễn Thị Hải (quận Long Biên, Hà Nội)