Yên Bái: Ngày Phụ nữ sáng tạo lần thứ Nhất

21/10/2013
Ngày 17/10, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2013 với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ”. Chương trình nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ. Đồng thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các cá nhân, đơn vị có các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Sau 6 tháng triển khai, đã có 99 sản phẩm sáng tạo được giới thiệu tham gia. Các sản phẩm chủ yếu thuộc các lĩnh vực phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, đồ thủ công mỹ nghệ, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, đưa khoa học kỹ thuật vào chế biến nông sản, thực phẩm... Trong đó, nhiều sản phẩm được sáng tạo, cải tiến từ chính lao động đời thường của chị em và mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao, giảm sức lao động và có khả năng áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống. Tiêu biểu như sản phẩm cải tiến máy tẽ ngô, sản phẩm lai tạo thành công giống lợn rừng, cải tiến máy thái chuối...

Từ lao động sản xuất, đã có nhiều sản phẩm sáng tạo được chị em nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Đó là máy ép miến bán tự động, máy ép phân viên dúi, sảm phẩm máy gặt đạp liên hoàn cải tiến thêm máy cắt dạ, máy chẻ vỏ quế xuất khẩu... Cùng với nghiên cứu ứng dụng khoa học, chị em phụ nữ ở địa phương còn năng động, sáng tạo các sản phẩm từ ngành nghề truyền thống như: thêu dệt thổ cẩm, mây tre đan, sản xuất tranh đá quý, trưng cất dầu thực vật...

Sản phẩm sáng tạo của chị em phụ nữ rất đa dạng, phong phú, thể hiện tinh thần lao động bền bỉ, không ngừng sáng tạo của phụ nữ, hướng đến cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần từng bước vươn lên xoá đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đã có 14 sản phẩm sáng tạo được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh khen thưởng, trong đó có 4 sản phẩm tiêu biểu vinh dự được biểu dương, khen thưởng trong chương trình Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2013 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 5 cá nhân; Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND và Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sáng tạo phát triển kinh tế, đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2013.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video