Yên Bái - tỉnh đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X

17/01/2008
Trong hai ngày 15-16/01/2008, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm tổng kết phong trào phụ nữ năm 2007 và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc (PNTQ) lần thứ X.

Dự Hội nghị có gần 60 đại biểu là đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ, các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN của 9 huyện, thị, thành phố, đơn vị trực thuộc Hội và Uỷ viên chấp hành Hội LHPN tỉnh tại các ngành, đoàn thể.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết đánh giá về những kết quả đã đạt được của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ năm 2007, và dành nhiều thời gian để nghe trình bày và thảo luận việc triển khai các nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội PNTQ lần thứ X.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao đối với những nội dung chủ yếu đã được cụ thể để triển khaiNghị quyết. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến nêu những khó khăn, cản trở đối với việc triển khai Nghị quyết đến hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh, đó là tình trạng mù chữ và tái mù chữ của phụ nữ nói chung và cán bộ Hội phụ nữ cơ sở nói riêng (năm 2007 còn 3.800 phụ nữ từ 18 tuổi đến 40 tuổi mù chữ và tái mù); Cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động của cấp Hội cơ sở cũng rất khó khăn (phòng làm việc, phụ cấp đối với Phó chủ tịch phụ nữ xã hiện chỉ là 120.000 đ/tháng); một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ đối với công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Tại Hội nghị, đại biểu của các cấp Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết thông qua việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp phù hợpvới tình hình địa phương, tập trung ưu tiên việc duy trì, phát triển phong trào phụ nữ, chăm lo quyền lợi hội viên, phụ nữ một cách thiết thực. Các ý kiến cũng kiến nghị với Trung ương Hội LHPN Việt Nam sớm có văn bản hướng dẫn, cụ thể hoá các nội dung để triển khai thực hiện Nghị quyết đối với tất cả các cấp Hội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 4 cộng tác viên thuộc Sở KHĐT, Sở Thương mại và du lịch, Ngân hàng Chính sách xã hội, tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2007 cho tập thể Hội LHPN tỉnh, tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2007.

Các cấp Hội phụ nữ Yên Bái năm 2007

·Mở 18 lớp xoá mù chữ và xoá tái mù chữ cho 520 hội viên

·720 lớp chuyển giao KHKT cho 29.600 lượt phụ nữ;

·Giúp đỡ 8.863 gia đình hội viên nghèo;

·Phối hợp cùng các ngành hỗ trợ xoá 1.623 nhà dột nát theo chương trình 134;

·Tín chấp cho các tổ nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm vay trên 245 tỷ đồng phát triển kinh tế;

·Thành lập mới 65 mô hình câu lạc bộ “ phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “ Phụ nữ sản xuất chăn nuôi giỏi”…

·Phát triển mới 4.176 hội viên (vượt 39% so với kế hoạch).

 

Tổng hợp tin từ Thanh Hà (Ban Tuyên giáo TW Hội), Quỳnh Nga (báo Yên Bái)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video