• Mơ ước của những phụ nữ "bị đời ruồng bỏ"

    Dù mang trong mình căn bệnh tuyệt vọng HIV/AIDS hoặc chịu ảnh hưởng của HIV, những người phụ nữ vẫn gồng mình vươn lên. Họ không muốn trách móc, mà chỉ mơ ước thực sự có một mái ấm yên bình, được nhận những đóa hoa yêu thương!
  • Nâng cao quyền năng và vị thế của phụ nữ nông thôn

    Ngày 7/3/2012, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc đối thoại chính sách về Bình đẳng giới do Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng chủ đề Nâng cao quyền năng và vị thế của phụ nữ nông thôn và vai trò của họ trong xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững của Ủy ban Địa vị Phụ nữ, LHQ tại kỳ họp thứ 56.

  • “Đêm sáng” cho những mảnh đời di cư giữa lòng Hà Nội

    Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, sáng 6/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm mang chủ đề “ Đêm sáng” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (Light) tổ chức.
  • Cơ quan Phụ nữ LHQ công bố chương trình hành động nhằm tăng cường bình đẳng giới.

    Ngày 02/2/2012 tại Cuộc họp báo kỷ niệm kết thúc năm hoạt động đầu tiên của Cơ quan Phụ nữ LHQ, Tổng giám đốc cơ quan này - bà Michelle Bachelet đã kêu gọi cần có những cam kết và hành động mạnh mẽ hơn nữa vì phụ nữ và bình đẳng giới trong bối cảnh thế giới có những biến động đột ngột về chính trị và kinh tế, đe dọa các quyền và lợi ích của phụ nữ.
  • Vấn đề Gia đình và Lao động- Việc làm, mối quan tâm và nhu cầu thiết thực của phụ nữ

    Sáng 01/3/2012, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao lưu trực tuyến giữa đại diện của 3 Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội; Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch; Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn với cán bộ phụ nữ 63 tỉnh thành về các vấn đề: Lao động- Việc làm và Gia đình với phụ nữ Việt Nam.

  • Nghịch lý lao động nữ

    Phụ nữ Việt Nam đóng vai trò to lớn trong hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế với tỷ lệ tham gia lao động là 68,5%, thuộc vào loại cao nhất thế giới. Tuy nhiên đối với lao động nữ của Việt Nam hiện đang tồn tại hàng loạt nghịch lý: 70% lao động nữ đang làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, 60% lao động nữ làm việc thêm giờ với thời lượng hơn 4 giờ/ngày…
  • Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước

    Theo Quy chế làm việc của Chính phủ, sáng 22/2/2012, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đại diện các bộ, ngành đã làm việc với Hội LHPN Việt Nam để đánh giá sự phối hợp giữa Chính phủ với Hội trong thời gian qua; đóng góp ý kiến cho những nội dung trọng tâm trong kế hoạch phối hợp thời gian tới.

  • Dâng hương tưởng nhớ các nữ anh hùng dân tộc

    Sáng 28/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã tham dự Lễ Dâng hương kỷ niệm 1972 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại đền thờ Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội).
  • Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa

    thân gửi cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước.
  • Hội nghị tổng kết năm 2011 Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, triển khai nhiệm vụ năm 2012

    Ngày 13/01/2012, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam (39 Hàng Chuối – Hà Nội), Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video